Phát hiện ngôi sao nóng hơn cả Mặt Trời

author 16:19 28/11/2015

(VietQ.vn) - Một ngôi sao có tên RX J0439.8-6809 nóng hơn Mặt Trời 42 lần và hơn bất kỳ ngôi sao nào được tìm thấy trước kia 50,000°C (90,032°F). Nhiệt độ của nó chạm mức 250,000°C (450,000°F).

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Theo Dailymail, các nhà thiên văn mới phát hiện ra một ngôi sao lùn trắng nằm phía rìa thiên hà của chúng ta có nhiệt độ kỷ lục. Nó chạm mức 250,000°C (450,000°F).

Ngôi sao đặc biệt này có tên RX J0439.8-6809, nóng hơn Mặt Trời 42 lần và hơn bất kỳ ngôi sao nào được tìm thấy trước kia 50,000°C (90,032°F). Mặc dù nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy nhưng các nhà khoa học cho biết, chúng đang trong quá trình hạ nhiệt.

Mặt Trời của chúng ta trước kia có nhiệt độ khá mát mẻ, ở dưới mức 6,000°C (10,832°F), và tương đối ổn định trong 4.6 tỷ năm. Vào khoảng 5 tỷ năm, nó sẽ bắt đầu bùng cháy và đạt 180,000°C (32,4032°F) - đủ nóng để tỏa nhiệt cho các hành tinh bên trong bao gồm cả Trái Đất.

Hình ảnh minh họa ngôi sao lùn trắng có nhiệt độ nóng khủng khiếp

Hình ảnh minh họa ngôi sao lùn trắng có nhiệt độ nóng khủng khiếp

Các ngôi sao nóng lên khi chúng sắp kết thúc "cuộc sống" và sử dụng hầu hết các nhiên liệu hạt nhân ở lõi. Trước đây, người ta nghĩ rằng các ngôi sao nóng nhất đã chết vì sao cực siêu khổng lồ màu xanh (Hypergiant) - những ngôi sao to lớn nhất và sáng rực rỡ nhất. Chúng có khối lượng gấp 100 lần Mặt Trời.

Việc phát hiện ra nhiệt độ cao như này trong một ngôi sao lùn trắng nhỏ có thể làm thay đổi cách các nhà thiên văn xếp hạng các ngôi sao. Khi RX J0439.8-6809 lần đầu được phát hiện hơn 20 năm trước đây, nó sáng đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng nó là một phần của Large Magellanic Cloud - một thiên hà nhỏ quay quanh thiên hà Milky Way.

Tuy nhiên, các dữ liệu mới của Hubble chứng tỏ rằng các ngôi sao thực sự nằm ở phía rìa của Milky Way, di chuyển xa chúng ta với tốc độ 490,000mph - hay 220 km mỗi giây. Ngoài ra, phân tích quang phổ cho thấy, giữa Trái Đất và ngôi sao siêu nóng này có sự hiện diện của một đám mây bụi và khí có các thành phần hóa học. Có nghĩa là những yếu tố này có thể có nguồn gốc bên ngoài thiên hà Milky Way.

Các thiên hà có thể thường xuyên hút các vật chất sạch từ các ngóc ngách của vũ trụ sau này tạo thành một ngôi sao mới. Phát hiện này được công bố trong ấn bản mới nhất của Astronomy & Astrophysics.

Bích Phượng

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang