Phát hiện số lượng 'khủng' dầu nhớt nghi làm giả 'núp bóng' thương hiệu nổi tiếng

author 07:41 12/04/2019

(VietQ.vn) - Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa thu giữ khoảng 200 lít dầu nhớt thải đang đóng vào bình, 16 thùng nhớt thành phẩm, hàng chục ngàn vỏ bình, vỏ can nhớt cũ của các thương hiệu nổi tiếng cùng tem nhãn, niêm đóng ở miệng bình, máy dập nắp bình…

Đội Quản lý thị trường số 20 – Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh kiểm tra một điểm sản xuất dầu nhớt ở đường số 6, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 200 lít dầu nhớt thải đang đóng vào bình, 16 thùng nhớt thành phẩm, hàng chục ngàn vỏ bình, vỏ can nhớt cũ của các thương hiệu nổi tiếng cùng tem nhãn, niêm đóng ở miệng bình, máy dập nắp bình… Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.
Ảnh: ĐVCC.

Liên quan đến vấn đề dầu nhớt giả gây bức xúc trong dư luận, trước đó, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) đã  có cuộc trao đổi với PGS.TS. Hoa Hữu Thu, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Hóa học dầu mỏ, Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS. Hoa Hữu Thu cho biết, mỗi loại động cơ đều đòi hỏi loại dầu nhớt chuyên dụng để dành riêng cho động cơ đó, đồng thời, chúng phải đạt rất nhiều tiêu chuẩn về kỹ thuật. Nếu dầu nhờn không đảm bảo về chất lượng, hoặc mỗi loại động cơ lại dùng sai dầu nhớt sẽ gây ra những tác hại khôn lường.

Thứ nhất, tuổi thọ động cơ giảm đi. Thứ 2, nếu sử dụng các loại dầu nhờn kém chất lượng, có thể dẫn tới sự cố kẹt, xước xe, từ đó dẫn tới nhiều tai nạn, cháy nổ nguy hiểm cho tính mạng con người. Ngoài ra, theo PGS.TS. Thu: Dầu nhờn kém chất lượng nếu thải ra bên ngoài môi trường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường xung quanh.

“Nếu dầu nhớt có nguồn gốc thực vật, có thể tái tạo lại thì ít ảnh hưởng tới môi trường, nhưng trên thực tế, nhìn chung, các loại dầu nhớt hiện nay hầu như có nguồn gốc từ dầu mỏ, có nhiều hydrocacbon khi thải ra môi trường sẽ rất độc hại vì nó khó phân hủy trong môi trường, ảnh hưởng tới động vật, sinh vật trên mặt đất” - PGS.TS. Thu phân tích.

Với các tác hại nêu trên, PGS.TS. Thu cho rằng: Nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước là phải kiểm soát các sản phẩm dầu nhờn giả, kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng. Đối với những sản phẩm không đủ chất lượng hoặc nhái dễ dẫn tới nhiều sự cố ngoài ý muốn cho chủ động cơ, ảnh hưởng môi trường, cần được tịch thu và trả về nơi sản xuất.

“Cũng giống như khi ăn thức ăn bẩn, con người sẽ có nguy cơ dẫn tới bệnh tật. Dầu nhờn cũng thế, nếu sử dụng không đúng, máy sẽ ọc ạch, chóng “chết”. Do đó, cơ quan chức năng phải kiểm nghiệm, rà soát chất lượng để bảo vệ khách hàng chống lại hiện tượng cháy, nổ cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng” - PGS.TS. Thu nhấn mạnh.

Cách phân biệt đâu là dầu nhớt thật và dầu nhớt giảHiện trên thị trường nhớt giả đang lộng hành gây nhiều thiệt hại cho người tiêu dùng. Vậy để phân biệt nhớt thật, nhớt giả cần dựa vào các đặc điểm gì?

 

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang