Phát hiện nhiều hương liệu không rõ nguồn gốc

author 16:32 08/11/2013

(VietQ.vn) - Quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh trong khu phố cổ Hà Nội bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sáng nay (8/11), Đội 6 thuộc Cảnh sát Môi trường Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, số 16 và Công an P. Hàng Buồm tiến hành kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu, hương liệu dùng trong chế biến thức phẩm tại phố Hàng Buồm.

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Buồm - Hà Nội bị kiểm tra, thu giữ hàng

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Buồm - Hà Nội bị kiểm tra, thu giữ hàng. Ảnh: Thanh Sơn

Qua thanh kiểm tra các cửa hàng có địa chỉ từ số nhà 92 đến số nhà 114 trên khu phố Hàng Buồm, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ, lập biên bản một số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng tại các cửa hàng này.

Các loại hàng hóa bị thu giữ tập trung nhiều vào chủ yếu vào nhóm mặt hàng hương liệu, nguyên liệu, sản phẩm đóng hộp như ca cao, sữa bột, nước cốt sữa, thạch rau câu… được dùng để bán cho người tiêu dùng sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam, Trung tá Nguyễn Văn Phác, cán bộ thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP. Hà Nội cho biết, hàng hóa dược bày bán tại khu vực này chủ yếu là hàng không rõ nguồn gốc, không nhãn mác. Các hộ kinh doanh sang chiết trái phép, chia nhỏ khối lượng để bán cho người tiêu dùng nên việc xác định tên của các loại hàng là rất khó vì thường là không có nhãn mác, xuất xứ.

“Về mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em đều không rõ nguồn gốc, được đóng trong các túi nhỏ bày bán trên thị trường, nguy cơ gây nguy hại đến sức khỏe rất cao và thường đã hết hạn sử dụng", Trung tá Phác cho biết.

Cũng trong đợt kiểm tra này, trong số mặt hàng bị lực lượng chức năng thu giữ, phát hiện được một số lượng lớn mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Các mặt hàng này không có nhãn mác đầy đủ, trái với quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thậm chí trên bao bì đều sử dụng các thứ tiếng nước ngoài người mua không biết.

Ông Nguyễn Lâm Hùng - Trưởng phòng giám sát ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm nói với Tuổi Trẻ ngay sau khi nhận được thông tin Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Quản lý thị trưởng (Bộ Công thương), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị phối hợp kiểm soát an toàn với thực phẩm nhập khẩu, trong đó có mặt hàng sữa nhằm ngăn chặn sữa nhập lậu.

Trong đó, công văn cũng đề nghị bốn cơ quan phối hợp liên ngành kiểm soát chặt ngay tại các cửa khẩu để ngăn chặn sữa kém chất lượng vào VN, đồng thời thanh kiểm tra nhằm phát hiện sớm, xử lý kiên quyết những hành vi kinh doanh thực phẩm (trong đó có sữa) lậu, công khai các cơ sở vi phạm để người dân biết, lựa chọn.

Ông Hùng cho biết cuối tuần qua, cơ quan chức năng Hà Nội phát hiện một số cửa hàng bánh kẹo ở khu phố cổ có kinh doanh sữa xách tay, sữa ký được sao từ bao lớn không có nhãn mác, không có tên thương nhân nhập khẩu, tên thương nhân chịu trách nhiệm, tuy nhiên hiện chưa có kết quả xét nghiệm chất lượng sản phẩm nên chưa xác định trong sữa có thuốc tránh thai.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho biết chưa từng có chuyện trộn thuốc tránh thai vào sữa nên chưa xác định được lý do nếu xét nghiệm nghiệm mẫu sữa mới lấy có thuốc tránh thai, tuy nhiên về lý thuyết thì việc này nhằm tác dụng giữ nước, tạo hiện tượng béo giả tạo. Tuy nhiên kết luận phải đợi sau khi có kết quả xét nghiệm sản phẩm.

 

 

 

Thanh Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang