Phát hiện tàu hàng chở khoảng 900 tấn than cám không rõ nguồn gốc xuất xứ

author 06:32 23/04/2019

(VietQ.vn) - Tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát hiện và tạm giữ tàu hàng đang chở khoảng 900 tấn than cám không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng mang số hiệu HP 4211 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 ra tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra. Ảnh: ĐVCC. 

Cụ thể, tàu HP 4211 (tên khác là Bình Minh 18) thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Đức gồm 4 thuyền viên đang chở khoảng 900 tấn than cám. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi, quê ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên tàu. 

Theo khai báo, tàu HP 4211 đang chở số than trên từ Quảng Ninh về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng tạm dừng để kiểm tra. Hiện, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đưa tàu về khu vực quy định để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trước đó, trên khu vực biển thuộc thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) biên đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu thủy nội địa mang số hiệu QN – 8255 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tàu QN – 8255 thuộc Công ty TNHH một thành viên Hiệp Phát gồm 4 thuyền viên do ông Trần Văn Thái, 58 tuổi, trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải (Thái Bình) làm thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 1200 tấn than.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Bằng thuyền trưởng không phù hợp với phương tiện đang điều khiển, thiếu 2 chứng chỉ thuyền viên. Thuyền trưởng Thái khai báo, số than nhiệt thấp này đang được tàu chở từ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Hải Dương để trả hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu tại Hải Phòng để xác minh làm rõ theo qui định của pháp luật.

Quảng Ninh: Bất lực nhìn than lậu chui vào... nhà máy nộiThời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển buôn bán than lậu diễn ra nhức nhối, gia tăng về tính chất và quy mô so với thời điểm gần giáp tết năm ngoái. Do thị trường xuất lậu đi Trung Quốc không còn “ngon ăn” như trước, những đối tượng than “tặc” chuyển hướng ngay trong nội địa nhằm cung cấp cho các nhà máy, cơ sở sản xuất với giá luôn thấp hơn rất nhiều giá bán của Tập đoàn Than khoáng sản (TKV).

Thanh Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang