Đã biết danh tính thi thể trơ xương nằm 'chênh vênh' trên đèo Chuối

author 16:08 17/05/2016

(VietQ.vn) - Thi thể có giấy tờ mang tên Cống Mằn Xương (39 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Riêng thi thể nạn nhân đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương.

Theo tin tức từ báo Người lao động, ngày 17/5, Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân chết tại đèo Chuối (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai).

Trước đó, vào ngày 16/5, một số người dân địa phương đi làm rẫy hoảng hốt khi thấy thi thể một nam giới đang trong giai đoạn phân hủy trong rừng thuộc khu vực đèo Chuối.

Giấy tờ tùy thân phát hiện cùng thi thể trên đèo Chuối

Giấy tờ tùy thân phát hiện cùng thi thể trên đèo Chuối. Ảnh: Người lao động

Tại hiện trường, có một ba lô và nhiều vật dụng cá nhân khác, trong ba lô có đựng một số áo quần, 2 điện thoại di động và 1 bóp có 246 ngàn đồng tiền mặt, một số giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy đăng ký bảo hiểm xe máy… mang tên Cống Mằn Xương (39 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Riêng thi thể nạn nhân đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, báo Lao Động đưa tin. 

Nước mắt đau đớn của người mẹ ở phiên tòa xử tử hình con trai đâm chết cha(VietQ.vn) - Nghe con trai bị tuyên án tử hình vì tội giết cha, người mẹ bần thần ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt ngấn nước.

Lưu Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang