Phát hiện thi thể nữ nhân viên quán bia đang phân hủy mạnh nổi trên mặt hồ

author 06:02 30/06/2015

(VietQ.vn) - Người dân vừa phát hiện ở hồ đình làng Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) thi thể một cô gái làm nhân viên tại quán bia đang trong giai đoạn phân hủy mạnh...

Khoảng 6h30 ngày 29/6, ông Chu Xuân Chính (SN 1962, ở ngõ 21 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi chơi cầu lông thì phát hiện một vật thể "lạ" nổi trên hồ ở đình làng Giáp Nhất. Sau một lúc quan sát bên phải đình này, ông Chính dùng vợt rác để kéo vớt vật thể nghi vẫn kia. Khi kéo gần bờ phát hiện đó là một xác chết, ông Chính đã báo cơ quan công an.

Thi thể nhân viên quán bia ở hồ đình làngThi thể nhân viên quán bia ở hồ đình làng Giáp Nhất

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định tử thi là nữ giới và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Theo dự đoán ban đầu, người phụ nữ xấu số này tử vong trước đó khoảng hơn 1 ngày. Cơ quan pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt nước và cũng không phát hiện có dấu vết thương tích, tác dụng của ngoại lực nào.

Xác minh điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, cơ quan công an làm rõ danh tính nạn nhân là chị Đoàn Thị H. (SN 1995, quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), là nhân viên quán bia trên phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân. Trước đó, chiều 27/6, chị H. có đi cùng 1 nam thanh niên, sau đó không thấy về. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được tiếp tục làm rõ.

N. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang