Phát hiện thuốc Viagra có nguy cơ gây ung thư da

author 06:12 15/08/2014

(VietQ.vn) - Theo nghiên cứu gần đây cho thấy, thuốc điều trị chứng rối loạn cương dương Viagra có khả năng khiến nam giới bị ung thư da.

Sự kiện: Bệnh ung thư và cách phòng tránh

Thông tin trên trang Market Wacth cho biết, một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ phát hiện thấy rằng, gần 84% nam giới sử dụng thuốc Viagra có nguy cơ gây ra các khối u ác tính. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư da. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 25.000 người đồng thời kiểm soát các yếu tố như ánh nắng mặt trời và lịch sử y tế cá nhân của từng trường hợp trong thực nghiệm. 

Thuốc Viarga có khả năng gây ung thư da cho nam giới

Thuốc Viarga có khả năng gây ung thư da cho nam giới. Ảnh minh họa

Thuốc Viagra do công ty Pfizer sản xuất thường được dùng để điều trị chứng rối loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi. Các nhà khoa học không phát hiện thấy quá trình gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư da như ung thư tế bào biểu mô hoặc tế bào lót, tuy nhiên nghiên cứu lại chứng minh rằng, chỉ dùng một liều duy nhất cũng có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ phát triển các khối u ác tính.

Tiến sĩ Abrar Qureshi, đồng tác giả trong công trình nghiên cứu kiêm trưởng khoa da liễu tại Trường Y Warren Alpert thuộc Đại học Brown (Mỹ), cho biết theo lí thuyết thì nguy cơ mắc u ác tính sẽ tăng lên nhiều lần sau khi dùng Viagra vì thuốc tác động tiêu cực đến đường di truyền trong cơ thể khiến căn bệnh ung thư lan truyền mạnh mẽ. 

Hơn 25 triệu người đàn ông từng sử dụng Viagra vì thuốc đã được Cục Quản Lý Dược và Thực Phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào năm 1998. Số lượng người mắc khối u ác tính sau khi dùng thuốc hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên một trong những công ty luật chuyên nghiên cứu về  thuốc có tiếng tại Mỹ, Ferrer, Poirot & Wansbrough, hiện đang điều tra tính pháp lý thay cho những người mắc ung thư da sau khi dùng thuốc rối loạn cương dương này. Theo công ty, những người xuất hiện khối u ác tính sau khi uống một liều Viagra duy nhất có thể sẽ được bồi thường tiền mặt. 

Trong khi mối liên hệ giữa Viagra và bệnh ung thư da vẫn tiếp tục được điều tra, thì những người nam giới đã dùng Viagra có nguy cơ mắc ung thư da nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc ngừng sử dụng thuốc. Ngoài ra, những người được chẩn đoán bị khối u ác tính sau khi dùng Viagra hoặc các thành viên gia đình bệnh nhân nên liên hệ với luật sư để đòi hỏi quyền lợi thỏa đáng.

Linh Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang