Phát hiện thi thể 'người lớn ôm trẻ em' bị chôn vùi 1.300 năm
Bí ẩn một xác ướp vàng, một xác ướp phu nhân hàng nghìn năm vẫn nguyên vẹn... như còn sống
Hé mở bí ẩn xác ướp mỹ nhân 'ngủ yên' 2.000 năm khớp 4 chi vẫn còn cử động
Clip: Cận cảnh hình xăm bí ẩn trên xác ướp công chúa 2.500 tuổi
Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Bắc Cực của Nga phát hiện một xác ướp niên đại 1.300 năm tuổi được bọc bằng đồng và lông thú trong khu nghĩa trang Zeleniy Yar ở Siberia, khu vực rìa Bắc Cực. Nhiều khả năng đây là cư dân của một nền văn minh cổ đại, có mối liên hệ với Ba Tư.
Người ta đã tìm thấy hai xác ướp nằm cạnh nhau, một của người lớn, một của trẻ em chỉ khoảng 6 tháng tuổi được chôn theo hướng Bắc - Nam, chân hướng về phía con sông gần đó. Xác ướp lớn được cho là có chiều cao khá bất thường so với thời kỳ đó, được phủ từ đầu đến chân bằng các tấm đồng, còn xác em bé được bọc trong những mảnh vạc bằng đồng. Xung quanh là lớp lông thú được cho là để làm ấm người chết trên đường tới cuộc sống tiếp theo.
Khám phá này hy vọng sẽ mở ra những điều kỳ thú, giúp xác định nền “văn minh” phía Nam - Bắc Cực mà con người chưa biết đến.
Khu phức hợp khảo cổ, nơi phát hiện hai xác ướp mới, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1997 khi Mỹ và Nga hợp tác thực hiện dự án "Living Yamal". Các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều hiện vật của người Ba Tư trong khu vực này.
Lê Cao (T/h)