Phát hiện xác ướp 7.000 năm tuổi

author 10:35 27/05/2014

Một xác ướp 7.000 năm tuổi đã được các sinh viên phát hiện ở Chile mới đây, có thể thuộc về nền văn hóa Chinchorro cổ xưa.

Xác ướp được phát hiện tình cờ hôm 24/5, tại vùng Morro de Arica, Chile.

xác ướp 7000 năm tuổi

Một xác ướp Chinchorro. Ảnh minh họa: Wikipedia

Các nhà nghiên cứu cho rằng dấu vết khảo cổ xa xưa và xác ướp có thể được đẩy lên bề mặt, dưới tác động của một trận động đất mạnh 8.2 độ Richter từng xảy ra ở khu vực này hồi tháng 4.

Theo AFP, xác ướp có thể thuộc nền văn hóa Chinchorro. Việc tìm thấy xác ướp cổ đại cho thấy khu vực này cần được bảo vệ.

Nhiều nhà nghiên cứu từng đưa ra giả thiết rằng, bộ lạc Chinchorro bắt đầu ướp xác từ thời cổ đại. Xác ướp Chinchorro thuộc loại được bảo quản nhân tạo cổ xưa nhất, có từ hàng nghìn năm trước khi xác ướp Ai Cập ra đời.

Theo Vnexpress

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang