Phát hiện xe ô tô chở 6.500 khẩu trang y tế không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng

author 16:24 28/03/2020

(VietQ.vn) - Ngày 28/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe ô tô chở 6.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu.

Cụ thể, vụ việc diễn ra tại trục đường thôn Chi Lăng, xã Đại Tập. Tổ công tác Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 (Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 29H-263.55 có 5.000 khẩu trang y tế không có nhãn mác. Toàn bộ số khẩu trang này do ông Cao Xuân Dũng, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu là chủ hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở và cá nhân lợi dụng dịch bệnh bán khẩu trang không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để kiếm lời. Ảnh minh họa. 

Tiếp tục kiểm tra kho hàng của ông Dũng tại thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1.500 khẩu trang y tế cùng loại. Tại thời điểm kiểm tra ông Cao Xuân Dũng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và tiêu chuẩn chất lượng của lô hàng trên.

Tổ công tác đã yêu cầu ông Dũng đưa phương tiện cùng toàn bộ số khẩu trang trên về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6 để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Cục quản lý thị trường Hưng Yên cho biết, thời gian qua do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế dẫn đến khan hiếm cục bộ hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh, nhất là mặt hàng khẩu trang y tế. Lợi dụng tình trạng này, nhiều cơ sở nhỏ lẻ và cá nhân đã sản xuất và buôn bán khẩu trang để kiếm lời.

Cục quản lý thị trường Hưng Yên và Công an tỉnh đang tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng tiến hành xử phạt cơ sở sản xuất khẩu trang thương hiệu Nice Star do ông Phạm Văn Quang làm chủ (địa chỉ: 121A Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Mức phạt là 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng là trang thiết bị y tế; đồng thời buộc tiêu hủy 27.550 chiếc khẩu trang được xác định là hàng giả, không có giá trị sử dụng và không phải là khẩu trang y tế. 

Xử lý 28 đối tượng vi phạm về kinh doanh khẩu trang y tế(VietQ.vn) - Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và xử lý 28 đối tượng kinh doanh khẩu trang y tế.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang