Phát hiện xe tải chở gần 3.000 sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ
Đắk Lắk: Ngặn chặn hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Điện thoại thông minh bị 'nghe trộm'- ngăn chặn cách nào?
Ứng dụng độc hại có thể tấn công điện thoại bất cứ khi nào, ngăn chặn ra sao?
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe tải. (Ảnh: ĐVCC)
Tại địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam dừng kiểm tra một xe tải chở hàng hóa chạy hướng từ Nam ra Bắc có dấu hiệu nghi vấn.
Mặc dù đã có hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng tài xế xe tải đã cố tình bỏ chạy không chấp hành. Ngay sau đó lực lượng chức năng chốt chặn và đưa người, hàng hóa cùng phương tiện về Cục quản lý thị trường Quảng Nam để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Chiếc xe ôtô tải mang BKS 43C 066.63, kéo theo rơ-móc BKS 43R 00877 do tài xế Nguyễn Văn Tiến (1/3/1989, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển và không chấp hành hiệu lệnh.
Qua kiểm tra, trên xe vận chuyển 315 kg hàng dệt may không rõ nguồn gốc xuất xứ; 1.500 kg bột kem không sữa; 1.000 kg sữa bột béo; 80 kg rong biển và nhiều hàng hóa không nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Hiện, Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiến hành kiểm kê và xác minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phát hiện một hộ kinh doanh có nhiều vi phạm về nguồn gốc hàng hóa. Theo đó, đội Chống buôn lậu, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại địa chỉ 264/20 Ama Khê, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột do anh Lê Văn Kiệt (SN 1996, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ.
Tại đây, tổ công tác phát hiện có 7.763 sản phẩm là bánh kẹo, nước giải khát, khăn giấy không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (trong đó có 16 sản phẩm hết hạn sử dụng); 400 sản phẩm trên bao bì ghi tiếng nước ngoài nhưng không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên được phòng Cảnh sát kinh tế tạm giữ để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
An Nhiên