Phát hoảng với những chuyến xe chở hàng tấn mực thối

author 09:08 22/07/2016

(VietQ.vn) - Hơn 2 tấn mực thối được cất giữ trong 40 bao tải lớn có nấm và rêu mốc được vận chuyển ra Đà Nẵng tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, hơn 2 tấn mực được cất giấu trong 40 bao tải lớn đã mùi hôi, có nấm và rêu mốc được vận chuyển từ Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cụ thể, chiều tối 21/7, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ một chiếc xe tải chở hai tấn mực khô quá đát, bốc mùi hôi đi tiêu thụ.

Tại Km 940 QL1A (đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), tổ công tác do trung tá Nguyễn Bá Cường - Phó Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước làm tổ trưởng, phối hợp cùng PC49 và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng phát hiện xe tải BKS 43C-03021 do ông Trần Lê Hồng (trú Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 40 bao tải loại lớn (nặng khoảng hai tấn) có bốc mùi hôi thối. Mở bên trong thì chứa toàn mực khô bị nấm, rêu mốc bám dày. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số mực thối

 Lực lượng chức năng kiểm tra số mực thối

Tại hiện trường, khi mở các bao này ra, số mực khô trên xe đang bốc mùi hôi, có nấm, rêu mốc. Ông Hồng khai nhận vận chuyện lô hàng này từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị phát hiện. Theo lực lượng chức năng thì số mực này sau khi ra Đà Nẵng sẽ được chế biến lại sạch sẽ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện vụ việc ngay sau đó được bàn giao cho PC49 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trang Zing có đưa tin về vụ việc bắt giữ 21 tấn mực khô bốc mùi tại Thanh Hóa. Theo thông tin được đăng tải, trưa 5/5, trên quốc lộ 1A (đi qua tỉnh Thanh Hóa), Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Công an tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra một xe tải biển kiểm soát Quảng Nam do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trên xe, tổ công tác phát hiện hơn 21 tấn mực khô đã mốc và bốc mùi hôi thối. Tài xế xe này là Phạm Tiến Thông (56 tuổi, trú Núi Thành, Quảng Nam) không xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Thông khai nhận, chở số hàng hóa trên từ Quảng Ngãi đi Bắc Ninh để tiêu thụ. Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm và bàn giao toàn bộ số hàng nói trên cho Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Kinh hoàng với hình ảnh nem chua làm từ thịt thối(VietQ.vn) - Đoàn kiểm tra liên nghành về Vệ sinh ATTP thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nem chua Hoàng Chiến ở huyện An Lão.

Thu Thảo (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang