Phẫn nộ thầy giáo đánh học sinh vì thắc mắc chuyện trả thiếu tiền thừa

author 16:14 13/01/2016

(VietQ.vn) - Thầy giáo này đã đánh phạt học sinh vì tự ý mở sổ đầu bài để xem, thắc mắc việc thầy trả lại tiền thừa không đủ khi nộp học phí,…

Trao đổi với báo Pháp Luật TPHCM vào chiều 12/1, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát báo cáo vụ ông Nguyễn Minh Đề, giáo viên Trường THCS Cát Tài xử phạt học sinh bằng các hình thức thô bạo, xâm hại thân thể học sinh, phản giáo dục để Sở báo cáo cho UBND tỉnh.

Trường THCS Cát Tài nơi xảy ra vụ thầy giáo phạt học sinh bằng cách đổ nước vào miệng, đánh, tạt tai,…

Trường THCS Cát Tài nơi xảy ra vụ thầy giáo phạt học sinh bằng cách đổ nước vào miệng, đánh, tạt tai,… Ảnh Dân Trí

 “Chúng tôi chỉ mới nghe thông tin ban đầu và đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một thầy giáo lại có những việc làm quá sai với đạo đức, tư cách nhà giáo, phản giáo dục. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc đến nay, Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát chưa báo cáo nên Sở yêu cầu phải báo cáo đầy đủ, đồng thời Sở sẽ kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh. Việc xử lý kỷ luật ông Đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát nên chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm” - ông Minh nói.

Cùng ngày, ông Lương Văn Ngân, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết đã yêu cầu đoàn thanh tra do Thanh tra huyện chủ trì phối hợp cùng các phòng Nội vụ, GD-ĐT, UBND xã Cát Tài phải khẩn trương kiểm tra sự việc, có kiến nghị để chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Đề theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Ngân, quan điểm của huyện là xử lý nghiêm sự việc thầy giáo phạt học sinh thô bạo nói trên. Như thông tin đã đưa, trước đó, ngày 31/10/2015, trong tiết sinh hoạt cuối tuần, thầy Nguyễn Minh Đề, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, Trường THCS Cát Tài đã có hành vi thô bạo, xâm phạm thân thể, nhân phẩm khi xử phạt 4 học sinh của lớp này.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là việc thầy Đề buộc một nam sinh nằm ngửa trên bục giảng rồi đổ nước vào miệng trước mặt cả lớp. Trong giờ sinh hoạt tập thể của lớp 7A3 do thầy giáo Đề làm chủ nhiệm, lớp này bị Sao đỏ của trường trừ 2 điểm thi đua. Thầy Đề cho rằng lỗi là do nam sinh trên đã la lớn bảo cả lớp im lặng khiến đội Sao đỏ phát hiện lớp học ồn ào, trừ điểm thi đua.

Quyết định kỷ luật thầy Nguyễn Minh Đề của Phòng GD&ĐT trước đó vì hành vi xử phạt học sinh thô bạo trước đó

Quyết định kỷ luật thầy Nguyễn Minh Đề của Phòng GD&ĐT trước đó vì hành vi xử phạt học sinh thô bạo trước đó. Ảnh Dân Trí

Thầy Đề bắt nam sinh lên nằm ngửa trên bục giảng, yêu cầu một học sinh lấy chai nước đổ vào miệng nam sinh đang nằm. Tiếp đó, ông Đề bưng một bình nước lớn đổ vào miệng đến khi nam sinh bị sặc sụa mới thôi.

Ngoài ra, thầy Đề phạt học sinh khác với các hình thức như bắt nằm sấp xuống nền nhà rồi dùng thước đánh, dùng tay tát tai… chỉ vì các lý do như ngồi không đúng vị trí theo sơ đồ lớp, tự ý mở sổ đầu bài để xem, ra ngoài khi trống đánh vào lớp, thắc mắc việc thầy Đề trả lại tiền thừa không đủ khi nộp học phí…

Sự việc vỡ lở, rất nhiều phụ huynh, đông đảo người dân xã Cát Tài và kể cả một số giáo viên tại Trường THCS Cát Tài rất bất bình trước hành vi thô bạo mà thầy Đề áp dụng để xử phạt học sinh. Sau đó, trường THCS Cát Tài lập tổ công tác kiểm tra, xác minh; đồng thời, tiến hành kiểm điểm hành vi của thầy Đề.

Lãnh đạo trường này khẳng định, việc thầy giáo đổ nước vào miệng, đánh học sinh là hoàn toàn sai trái, dễ gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng kỷ luật trường THCS Cát Tài cũng đã họp, đề nghị hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy Đề.

Tuy nhiên, thường trực UBND huyện Phù Cát xác định là cần thanh tra lại, xử lý nghiêm vụ thầy giáo phạt học sinh này

Tuy nhiên, thường trực UBND huyện Phù Cát xác định là cần thanh tra lại, xử lý nghiêm vụ thầy giáo phạt học sinh này. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tháng 12/2015, Phòng GD&ĐT Phù Cát quyết định thi hành kỷ luật viên chức đối với thầy Đề, chỉ dừng ở hình thức cảnh cáo đối vớ ông Nguyễn Minh Đề do đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trong quá trình thực hiện công vụ.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, việc xử lý kỷ luật không thuộc thẩm quyền của Phòng GD&ĐT, thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phù Cát đề nghị chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lại vì cho rằng mức kỷ luật trên chưa tương xứng với hành vi, hậu quả gây ra.

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Đặng Hữu Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát, thừa nhận: việc xử phạt học sinh kiểu như thầy Đề chẳng khác “tra tấn” học sinh. Việc làm của thầy Đề trái với quy định và phương pháp giáo dục, đạo đức nghề giáo và xúc phạm nhân phẩm, thân thể của học sinh. Tuy nhiên, do thầy Đề phạm lỗi lần đầu, lại có thái độ ăn năn, thành khẩn nên Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát thành lập Hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang