Phát miễn phí 200.000 thẻ xe buýt thông minh gắn chíp điện tử

author 15:55 02/10/2014

(VietQ.vn) - 200.000 thẻ xe buýt điện tử (CICC) được phát hành miễn phí cho người sử dụng vé tháng tại các điểm bán vé xe buýt.

Sáng 2/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Vietnam) đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu việc áp dụng thử nghiệm thẻ xe buýt tháng thông minh trên tuyến xe số 6 Giáp Bát- Cầu Giẽ. Đây là một hợp phần của Dự án Cải thiện Giao thông công cộng tại Hà Nội (thường gọi là TRAHUD2) do JICA tài trợ.

 

Chính thức áp dụng thí điểm vé tháng thông minh trên tuyến xe bus 06

JICA đã và đang hỗ trợ cải thiện giao thông công cộng ở Hà Nội thông qua một số dự án như: Chương trình Phát triển Đô thị Tổng thể... Ảnh HG

Tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng do gia tăng đột biến số lượng phương tiện giao thông cá nhân tại các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, đã khiến việc cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt công cộng trở thành một nhiệm vụ cấp bách.

Trước yêu cầu của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Dự án Cải thiện Giao thông Công cộng tại Hà Nội đã được thực hiện từ tháng 7/2011. Đối tác chính của Dự án gồm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Công an Giao thông Hà Nội và Tổng công ty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO).

Việc áp dụng thí điểm thẻ xe buýt thông minh, một loại thẻ có gắn chíp điện tử, nhằm mục đích làm tăng hiệu quả hoạt động của xe buýt và sự tiện lợi cho hành khách. Tại Nhật Bản, việc tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện đã được cải thiện rõ rệt từ khi áp dụng thẻ thông minh. Thẻ thông minh được áp dụng cho tuyến xe buýt số 6 lần này sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ đang được áp dụng tại Nhật Bản, đảm bảo tương tác nhanh và tính bảo mật cao.

Thông qua việc áp dụng thí điểm này, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối và độ tin cậy của các hệ thống giao thông công cộng, bao gồm cả xe buýt nhanh (BRT) và đường sắt đô thị (URMT).

JICA đã và đang hỗ trợ cải thiện giao thông công cộng ở Hà Nội thông qua một số dự án như: Chương trình Phát triển Đô thị Tổng thể, Dự án Phát triển Nguồn Nhân lực Giao thông An toàn, Dự án Đường sắt Đô thị Tuyến số 1 và Tuyến số 2.

Theo ông Takagi Michimasa, cố vấn trưởng dự án cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội: "áp dụng thí điểm thẻ xe buýt thông minh, một loại thẻ có gắn chíp điện tử, nhằm mục đích làm tăng hiệu quả hoạt động của xe buýt, xác định những tác động và các vấn đề liên quan đến vận hành công nghệ vé điện tử, đồng thời xác định nhu cầu của hành khách đi xe buýt".

Hương Giang


 

 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang