Phạt nặng chủ tàu có hành vi ‘chặt chém’ du khách tham quan Vịnh Hạ Long
Dự án Khu biệt thự đồi Thủy Sản ở Hạ Long của Công ty Cổ phần 577 bị tạm dừng
Quảng Ninh: Điện lực Đông Triều nói gì về vụ bà cụ chết bất thường ven đường 18?
Quảng Ninh: Dân phát ớn vì cán bộ BHXH TP Hạ Long 'quan liêu'
Ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí về việc đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đối với tàu du lịch Phương Hằng, QN-5706.
Trước đó, báo chí phản ánh nhân viên tàu Phương Hằng “chặt chém” tiền vé tàu, dịch vụ ăn uống và chụp ảnh khi ra thăm Vịnh Hạ Long hôm 30/4 vừa qua.
Du khách mua vé tàu tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh V.Cường
Về việc này, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nội dung sự việc mà báo chí đã phản ánh.
Sau khi xem xét báo cáo số 571/BC-CATP ngày 8-5-2017 của Công an TP Hạ Long “về việc xác minh vụ việc liên quan đến tàu du lịch Phương Hằng, QN-5706” và báo cáo số 719/BC-QLĐT ngày 11-5-2017 của phòng Quản lý đô thị thành phố; để đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch ngày càng văn minh thân thiện và tăng cường công tác quản lý hoạt động của tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, UBND TP Hạ Long đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đối với tàu du lịch Phương Hằng, QN-5706 theo quy định tại khoản 1 điều 36 quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long ban hành kèm theo Quyết định 4088/2015/QĐ-UBND ngày 21-12-2015 của UBND tỉnh.
Thời gian từ chối cấp phép 25 ngày, bắt đầu từ ngày 14/5/2017.
Cũng liên quan tới vấn đề này, đại diện Cảng vụ đường Thủy nội địa Quảng Ninh cho rằng việc cò vé, tăng giá vé, chặt chém khách du lịch là trách nhiệm thuộc về Cảng quốc tế Tuần Châu cũng như BQL Vịnh Hạ Long. Cảng vụ chỉ thực hiện công tác quản lý nhà nước như kiểm tra, kiểm soát phương tiện, khi tàu đủ điều kiện an toàn chứ không kiểm soát giá vé, tình hình ANTT tại Cảng.
Về phía Cảng khách quốc tế Tuần Châu, một vị đại diện thừa nhận đúng là có tình trạng cò vé hoạt động tại cảng Tuần Châu. Việc chủ tàu áp dựng mức thu 150.000 nghìn đồng/người là sai, cao hơn 50.000 đồng so với quy định.
“Cảng Tuần Châu xin rút kinh nghiệm và sẽ nghiêm túc chấn chỉnh các bộ phận, đồng thời xử lý xử lý dứt điểm tình trạng cò mồi, chèo kéo, chặt chém du khách”, đại diện Cảng khách quốc tế Tuần Châu quả quyết.
H.NGUYÊN