Doanh nghiệp tư nhân phải được tiếp cận với tài nguyên, nguồn lực của đất nước một cách công bằng, minh bạch, chứ không phải cơ chế “xin - cho” tài nguyên như bây giờ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định.
(VietQ.vn) - "Trước hết, là người lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, tôi phải làm cho Văn phòng Chính phủ tốt hơn, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, nhược điểm trong thời gian qua; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo..."
(VietQ.vn) - Ngày 26-11, tại băn vản gửi Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm “Quy tấc ứng xử của nhân viên y tế”.
(VietQ.vn) - Chúng ta xót xa khi thấy sinh viên tốt nghiệp rồi thất nghiệp, cử nhân canh vịt, cử nhân bán nước mía, thạc sĩ gia sư v.v... Tôi cho rằng việc đào tạo không gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội, không gắn với quy hoạch sử dụng...
(VietQ.vn) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, vấn đề liên quan đến y đức của ngành y tế trong thời gian vừa qua, đặc biệt nhất là vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, dù là các nguyên nhân ở nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, khách quan hay chủ quan thì Bộ Y tế và người đứng đầu Bộ Y tế đều liên quan ít nhiều đến trách nhiệm.
Người dân cần một “sao khuê” không chỉ trong một lĩnh vực công nghệ thông tin, và kỳ vọng rằng với những giọt nước mắt đồng cảm hôm nào, ở cương vị mới, ông sẽ làm được điều khó khăn nhất đối với một chính trị gia là khiến những người dân muôn đời thấp cổ bé họng sẽ không còn phải khóc nữa.
Trong chuyên mục "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp lại Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường để làm rõ một số vấn đề xung quanh việc quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
"Chính phủ cho phép tổ chức, cá nhân được cùng với Nhà nước phối hợp phát hiện và xử lý. Lẽ ra khi làm việc này Ngân hàng chính sách phải phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ Quốc phòng để xử lý chứ không phải là Bộ LĐTB&XH thực hiện việc đó", Bộ trưởng Phạm Hài Chuyền nhấn mạnh.
(VietQ.vn) - Nói về vấn đề tiết kiệm, Bộ trưởng Vũ Đức Đam tâm sự: "Chúng tôi ở nông thôn ngày xưa, được dạy 1 hạt cơm rơi xuống đất cũng phải nhặt lên..."
(VietQ.vn) - Trong mấy ngày vừa qua, dư luận xã hội vô cùng bàng hoàng trước thông tin về hành động phi nhân tính của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân khách hàng của Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường, xuống sông Hồng. Sau thời gian né báo chí, Bộ trưởng Y tế đã trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh vụ việc này bằng văn bản.
"Chương trình tiêm chủng đã triển khai hơn 30 năm, cứu hàng triệu trẻ, có 60-70 triệu lượt trẻ được tiêm hàng trăm triệu mũi vắc xin khác nhau. Tỷ lệ tai biến mặc dù có nhưng không chiếm tỷ lệ lớn. Do vậy các bậc phụ huynh nên tiếp tục đưa trẻ đi tiêm".