Công nghệ

Khám phá

Những ‘cỗ máy chiến tranh’ một thời theo Phát xít Đức gieo rắc chết chóc

author 13:48 13/06/2016

(VietQ.vn) - Nếu Phát xít Đức không bị đánh bại thì những vũ khí đáng sợ từng một thời được mệnh danh là ‘cỗ máy chiến tranh’ này sẽ còn cướp đi vô số sinh mạng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Fritz X được coi là tổ tiên của các loại bom thông minh ngày nay. Dự án bí mật của Phát xít Đức tạo ra bom dẫn đường bằng sóng radio, cho phép tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như tàu chiến và tuần dương hạm hạng nặng của quân đồng minh. Trong chiến tranh, các nhà khoa học quân sự Đức Quốc xã từng tìm cách nghiên cứu để tạo ra một khẩu súng mặt trời, đủ đun sôi đại dương hoặc thiêu rụi một thành phố. Tuy nhiên, dự án này chưa được thực hiện.Pháo âm thanh là ý tưởng dùng âm lượng lớn gây sát thương cho đối thủ. Nó bao gồm buồng đốt hỗn hợp khí metan và oxy cùng chảo hướng âm, có khả năng sát hại mục tiêu trong phạm vi 50m.Pháo phòng không Whirlwind hoạt động theo cơ chế dùng hơi nén để hạ gục mục tiêu. Khẩu pháo bao gồm buồng đốt và vòi phun đặc biệt. Áp lực được sinh ra từ các vụ nổ trong buồng đốt được dẫn tới vòi phun để hướng về mục tiêu.Đức quyết định chế tạo bom nảy sau khi thu được một vũ khí tương tự của Anh nhằm tấn công các mục tiêu bị chướng ngại vật bao quanh. Các phi công sẽ tính toán vị trí thả bom để nó nảy trên mặt đất hoặc mặt nước trước khi nổ ở nơi họ muốn.Horten Ho 229 được coi là máy bay ném bom tàng hình đầu tiên trên thế giới. Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Ho 229 nhanh chóng chứng tỏ khả năng ưu việt. Tuy nhiên, mẫu phi cơ này ra đời quá muộn nên không thể giúp Phát xít Đức thay đổi cục diện chiến tranh.Schwerer Gustav là khẩu pháo lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử loài người. Nó nặng 1.350 tấn, có khả năng bắn viên đạn 7 tấn qua khoảng cách 47 km. Vũ khí này từng tham gia nhiều trận đánh trên khắp châu Âu.Panzer VIII Maus vẫn là cỗ xe tăng lớn nhất con người từng chế tạo, được hoàn thiện cuối năm 1944. Nó nặng 188 tấn với nhiều loại vũ khí nằm quanh thân.  ‘Bọ xe tăng’ là những cỗ máy bánh xích tí hon, hoạt động nhờ điều khiển thông qua dây cáp. Chúng có khả năng mang 100 kg thuốc nổ để tấn công xe tăng, xe bọc thép của đối phương hay các đoàn quân. Phương tiện này có khả năng di chuyển với vận tốc 10 km/h.Sturmgewehr 44 hay STG 44 được coi là súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới, có khả năng hoạt động tốt trong đêm nhờ hệ thống kính ngắm hồng ngoại. Súng AK-47 huyền thoại của Liên Xô hay M16 của Mỹ đều được phát triển dựa trên thiết kế của STG 44. Tuy nhiên vì STG 44 ra đời quá muộn nên Quân đội Đức không thể lật ngược thế cờ.Tên lửa U-boat là một dự án quân sự bị bỏ quên với mục tiêu chế tạo tên lửa đạn đạo đầu tiên cho tàu ngầm. Phát xít Đức dự định sử dụng U-boat để tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố New York (Mỹ) kèm với tên lửa mới được chế tạo V-2.Tên lửa Henschel Hs 117 Schmetterling (có nghĩa là Con bướm) là dự án tên lửa đất đối không của Phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới II. Ngoài ra, Đức còn có ý định chế tạo tên lửa phiên bản không đối không của loại tên lửa này. Người điều khiển sẽ dùng một máy ngắm bắn từ xa và dùng cần điều khiển để dẫn đường tên lửa bằng vô tuyến.Henschel Hs 293 là tên lửa hành trình chống tàu của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới II. Đây là loại tên lửa trượt được điều khiển bằng sóng vô tuyến và có bộ động cơ gắn ở bên dưới.Rheintochter là loại tên lửa đất đối không được Đức chế tạo trong Chiến tranh thế giới II. Tên của loại tên lửa này được đặt dựa theo tên một bản hòa nhạc của Richard Wagner.Ruhrstahl X-4 là một tên lửa hành trình không đối không do Đức chế tạo trong Chiến tranh thế giới II . Dù chưa bao giờ được đưa vào sử dụng nhưng tên lửa này là nền tảng để Đức chế tạo các tên lửa chống tăng và là mẫu tên lửa gốc cho các tên lửa sau Chiến tranh thế giới II bao gồm tên lửa Malkara.Silbervogel (có nghĩa là Chim bạc), là loại máy bay ném bom có động cơ tên lửa được sản xuất vào những năm 1930.Arado Ar 234 là một trong những máy bay ném bom có động cơ phản lực đầu tiên được điều động trên thế giới do công ty Arado của Đức chế tạo vào thời kỳ cuối Chiến tranh thế giới II. Được sản xuất với số lượng nhỏ, máy bay này gần như chỉ được sử dụng cho mục đích trinh sát nhưng trong vài lần ít ỏi được sử dụng như máy bay ném bom, Arado Ar 234 cho thấy đây là loại máy bay gần như không thể bắn hạ.Junkers Ju 287 là mẫu máy bay khi động lực được sử dụng để thử nghiệm công nghệ máy bay đa động cơ. Chiếc máy bay này được thiết kế với 4 động cơ Junkers Jumo 004.Bachem Ba 349 Natter là loại máy bay đánh chặn có động cơ tên lửa.Heinkel He 162 Volksjäger được chế tạo chủ yếu từ gỗ do kim loại khan hiếm và được ưu tiên để chế tạo các loại máy bay khác. Tuy vậy, He 162 là máy bay nhanh nhất trong thế hệ máy bay đầu tiên của hai phe Phát xít và quân đồng minh.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang