Phi công Việt Nam tử nạn tại Anh: Xác nhận hồ sơ liệt sĩ, chuẩn bị đưa thì hài về nước

authorHuyền Bùi 11:33 01/12/2017

(VietQ.vn) - Chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Anh đang tiến hành làm thủ tục để đưa thi hài đại úy phi công Nguyễn Thành Trung về Việt Nam

Trước đó, ngày 17-11, tại sân bay Wycombe Air Park, đại úy phi công Nguyễn Thành Trung (32 tuổi), Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, tham gia khóa huấn luyện giáo viên bay nâng cao thực hiện bay đường dài bằng mắt trên trực thăng Cabri G2. Sau 15 phút cất cánh, trực thăng mất liên lạc.

Theo Trung tâm Huấn luyện bay Helicopter Services, máy bay Cabri G2 bị một chiếc Cessna (máy bay cánh bằng nhỏ hai chỗ ngồi) cũng đang thực hiện bay huấn luyện ở độ cao 600 m, giảm độ cao đột ngột đâm vào đuôi, gây ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến bốn người trên hai máy bay tử nạn, trong đó có phi công Nguyễn Thành Trung.

phi-cong-viet-nam-tu-nan-tai-anh-xac-nhan-ho-so-liet-si-chuan-bi-dua-thi-hai-ve-nuoc

 Ảnh minh họa

Dự kiến ngày 6-12, thi hài phi công Nguyễn Thành Trung sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) và tổ chức lễ viếng, truy điệu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ngay sau đó.

Cũng theo nguồn tin này, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH đồng ý thống nhất lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ đối với đại úy Nguyễn Thành Trung. Đồng thời, tổ chức lễ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Ngọc Hồi (Thường Tín, Hà Nội).

Hai máy bay đâm nhau ở Anh: Một phi công người Việt tử nạn(VietQ.vn) - Một phi công Việt Nam được xác nhận thiệt mạng trong vụ hai máy bay đâm nhau ở khu vực Buckinghamshire, Anh vào trưa ngày 17/11.

Được biết, đại úy Nguyễn Thành Trung có kinh nghiệm bay 10 năm và được Bộ Quốc phòng cử đi học tập tại Vương quốc Anh theo quyết định ngày 25-9-2017. Thời gian công tác từ ngày 20-10-2017, dự kiến về nước ngày 22-12-2017 tới đây.

Bùi Huyền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang