Phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ hơn 8000000 tệ ở Trung Quốc

author 06:37 20/11/2014

(VietQ.vn)- Chủ tịch tập đoàn đường sắt Tonne Trung Quốc Quách Đại Huân vì lợi ích cá nhân nhận hối lộ hơn 8000000 đã bị vạch trần và đưa ra tòa ngày 18 tháng 11 năm 2014.

    Ngày 18 tháng 11 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tiêu Tác đã mở 1 phiên xét xử 1 vụ án tham ô,hối lộ của cựu Chủ tịch tập đoàn đường sắt Tonne Quách Đại Huân, phiên tòa làm việc liên tục đến 21 giờ 30 phút đưa ra kết luận sẽ tuyên án vụ này.

cựu chủ tịch tập đoàn Tonne 

 Cựu chủ tịch tập đoàn đường sắt Tonne Quách Đại Huân. Ảnh minh họa 

Phiên tòa bắt đầu từ 9 giờ 30 phút sáng ngày 18, bị cáo Quách Đại Huân có mặt tại tòa. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005 đến năm 2013, bị cáo đã sử dụng chức vụ của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản phi pháp, tổng cộng giá trị lên tới 8.286.100 nhân dân tệ, 5000 USD, 1000 Euro. Năm 2012, trong thời gian giữ chức chủ tịch tập đoàn đường sắt Tonne bị cáo Quách Đại Huân đã tham ô 50000 nhân dân tệ. Các công tố kết luận, bị cáo Quách Đại Huân có phạm tội hình sự rõ rang, có nhiều chứng cứ xác đáng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.   

Trong phiên tòa, các tội danh tòa án kết án cho bị cáo đều đã được điều tra kĩ lưỡng, các công tố viên cũng có bằng chứng rõ ràng, bị cáo Quách Đại Huân đã thuê luật sư bảo vệ cho mình nhưng kết cục vẫn thua kiện. 

Hà Trang


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang