Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

author 10:54 08/12/2015

(VietQ.vn) - Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 – khóa VIII lần này, HĐND TP sẽ dành thời gian bầu các chức danh chủ chốt của thành phố, trong đó có cả Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND TP.

Sáng ngày 8/12, kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP.HCM khóa VIII đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, một trong những nội dung quan trọng nằm trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần này là sẽ bầu Chủ tịch UBND TP.HCM và thêm 2 Phó Chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, đại biểu HĐND TP.HCM cũng sẽ phê chuẩn chức danh Uỷ viên UBND TP.HCM đối với lãnh đạo 3 Sở, ngành vừa mới được bầu, thay thế cho các nhân sự mới nghỉ hưu gồm: Giám đốc Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 sẽ bầu Chủ tịch UBND mới - ảnh: H.T

Đối với nhân sự được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong hiện đang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ được giới thiệu giữ trọng trách Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sinh tháng 7/1962, ông Nguyễn Thành Phong (quê quán tỉnh Bến Tre) đã từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Vào năm 2002, ông Phong được bầu giữ chức vụ Bí thư rồi Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Vào năm 2007, ông Nguyễn Thành Phong được điều động quay trở lại TP.HCM, giữ chức vụ Bí thư Q.2, TP.HCM. Tới năm 2009, theo sự phân công của trung ương, ông Phong quay về tỉnh Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư rồi sau đó là Bí thư Tỉnh Bến Tre vào năm 2010.

Tới năm 2013, ông Phong được bầu kiêm thêm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Vào tháng 3/2015, ông Phong quay trở lại TP.HCM, tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10 vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử với nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Việc bầu cử các chức danh lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ được thực hiện vào sáng ngày 11/12. Chủ tịch UBND TP.HCM hiện nay là ông Lê Hoàng Quân đã tham gia 2 nhiệm kỳ, nên về nguyên tắc không còn đủ điều kiện để tham gia vào khóa mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM đương nhiệm sẽ giới thiệu nhân sự cho chức danh này, để các đại biểu HĐND TP.HCM bầu, rồi sau đó mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại kỳ họp lần này, ông Tất Thành Cang cũng sẽ được các đại biểu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, để dành toàn bộ thời gian cho chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang