Phó chủ tịch Hội phụ nữ tham ô 1 tỷ rồi đổi tên để trốn truy nã

author 19:42 14/03/2015

(VietQ.vn) - Sau một thời gian dài trốn lệnh truy nã dưới vỏ bọc nữ ô sin với cái tên hoàn toàn khác, Võ Thị Huệ (SN 1959 - Trú ở xóm Làng Khang,Thuần Thiện,Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị công an bắt về hành vi tham ô tài sản.

Theo tin tức mới nhất từ VTC News, từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010, Võ Thị Huệ đảm nhận công việc thủ quỹ kiêm chức vụ Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Thuần Thiện. Quá trình làm việc, Huệ lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng.

Số tiền Huệ chiếm đoạt là tài sản UBND xã Thuần Thiện đã bán đấu giá đất, tiền thu ngân sách và các nguồn lệ phí khác. Vụ việc vỡ lở, Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, đến ngày 1/8/2010 ra quyết định khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Huệ về hành vi "Tham ô tài sản".

Võ Thị Huệ tại cơ quan điều tra

Võ Thị Huệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương ngày 25/9/2010, Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Thị Huệ. Sau một thời gian bặt vô âm tính, Võ Thị Huệ dưới vỏ bọc là Nguyễn Thị Hồng, đã yên tâm làm nghề giúp việc cho nhiều gia đình tại các tỉnh phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/3/2015, Công an Can Lộc đã phối hợp với lực lượng chức năng nơi Y trú ngụ, đã bắt đối tượng Võ Thị Huệ tại Phường Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Võ Thị Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện phía Công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa Y ra xử lý trước pháp luật, báo Dân Trí đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang