Phó chủ tịch Thaco được đề cử vào Hội đồng quản trị công ty bầu Đức

author 09:20 06/09/2018

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (mã HNG) mới công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên vào hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Hùng Minh (phải) là một trong 3 đại diện của Thaco được đề cử tham gia dàn lãnh đạo công ty của ông Đoàn Nguyên Đức (trái).

Tính đến 16h ngày 4/9/2018, công ty không nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử nào từ phía các cổ đông vào HĐQT. Theo đó, HĐQT quyết định đề cử hai ứng viên gồm ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn.

Ông Nguyễn Hùng Minh sinh năm 1961 có trình độ cử nhân tài chính kế toán, hiện đang giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco). Ông Minh có 21 năm gắn bó với Thaco, kinh qua nhiều vị trí tại công ty, từ vị trí Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

Trước khi về Thaco, ông Minh công tác tại Công ty Cơ khí GTVT Đồng Nai từ tháng 1/1979 đến tháng 4/1997. Hiện ông Minh không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HNG nào.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, hiện là Phó Tổng giám đốc Thaco. Tháng 5/1997 ông về làm tại Thaco ở vị trí kỹ thuật viên. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại Thaco như Giám đốc chi nhánh showroom Cần Thơ, CN Kia Long Biên, Giám đốc khu vực Bắc bộ… Ông Sơn hiện cũng không sở hữu cổ phiếu HNG.

Ngoài ra, còn có một đại diện khác của Thaco được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát của HNG đó là ông Đặng Công Trực.

Ông Trực sinh năm 1970 có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, hiện giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát Thaco. Từ tháng 4/2006 đến tháng 12/2006 ông phục trách tư vấn tài chính kế toán của ban tư vấn  kiểm toán nội bộ Thaco. Từ tháng 1/2007 đến nay ông nằm trong Ban kiểm soát của Thaco. Ông Trực cũng không sở hữu cổ phiếu HNG.

Việc 3 đại diện Thaco được đề cử vào dàn lãnh đạo của HAGL Agrico diễn ra sau khi hai bên công bố hợp tác.

Cụ thể, ngày 3/8 vừa qua, Thaco đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư chiến lược với HNG. Theo đó, Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% tổng số cổ phần của công ty, với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Thaco cam kết sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay và huy động vốn đầu tư vào việc chăm sóc diện tích trồng cây ăn trái đã có, phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái dự kiến trong năm 2019 và 2020 sẽ tăng từ 12.000ha lên 30.000ha với những loại cây chiến lược như chuối, thanh long, bưởi da xanh…

Theo DĐĐT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang