Phó Công an Tuy Hòa làm chứng vụ 5 công an dùng nhục hình gây chết người

author 15:07 08/07/2014

Ngày 8-7, ông Lê Đức Hoàn (phó trưởng Công an TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) đã có mặt tại TAND tỉnh Phú Yên với tư cách nhân chứng để tòa xử phúc thẩm vụ 5 công an dùng nhục hình làm chết nghi phạm.

Trước đó, phiên phúc thẩm khai mạc sáng 24-6 đã phải tạm hoãn do vắng nhiều nhân chứng quan trọng và cần làm rõ một số vấn đề khác.

Trong phiên tòa mở lại lần này, nhân chứng quan trọng là ông Lê Đức Hoàn (phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chỉ đạo chuyên án 312T) đã có mặt ở tòa.

Tại phiên sơ thẩm, gia đình bị hại, luật sư bảo vệ gia đình bị hại và kiểm sát viên đề nghị dẫn giải ông Hoàn đến tòa nhưng hội đồng xét xử cho rằng không cần thiết.

Trong phiên phúc thẩm, hai nhân chứng là phạm nhân đang thụ án là Trần Minh Cường và Ngô Thanh Sơn cũng được đưa đến tòa theo đề nghị của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành.

Có 8 trong số 23 người làm chứng và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan vẫn vắng mặt dù được tòa triệu tập.

Gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều

Hai phạm nhân Ngô Thanh Sơn (trái) và Trần Minh Cường được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm với vai trò nhân chứng

Theo bản án sơ thẩm ngày 3-4 của TAND TP Tuy Hòa, cả 5 bị cáo Nguyễn Minh Quyền (42 tuổi), nguyên thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Phú Yên và 4 nguyên sĩ quan Công an TP Tuy Hòa: Nguyễn Thân Thảo Thành (30 tuổi, nguyên thiếu úy Đội CSĐT tội phạm về trật tự); Nguyễn Tấn Quang (39 tuổi, nguyên thiếu tá, đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội); Phạm Ngọc Mẫn (34 tuổi, nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (29 tuổi, nguyên trung úy) đều phạm tội “dùng nhục hình”.

Trong quá trình làm việc với nghi phạm Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) ngày 13-5-2012, các công an đã dùng dùi cui cao su đánh nhiều cái vào người khiến ông Kiều bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, dẫn đến tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thành 5 năm tù, Quyền: 2 năm tù, Mẫn: 1 năm 6 tháng tù, Quang: 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, Huy: 1 năm tù cho hưởng án treo.

Ông Lê Đức Hoàn, phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, có mặt trong số các nhân chứng được triệu tập 

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo, đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn vì ông là người chỉ huy toàn bộ chuyên án, biết cấp dưới dùng nhục hình nhưng vẫn không can thiệp; Nguyễn Thân Thảo Thành kháng cáo kêu oan; bốn bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên cũng quyết định kháng nghị đề nghị TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Vụ án được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu viện trưởng VKSND Tối cao và chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xét xử vụ án đúng qui định pháp luật.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Theo Tuổi trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang