Phó cục trưởng Cảnh sát Dương Tự Trọng bị bắt giam

author 16:59 22/02/2013

(VietQ.vn) - Bộ Công an vừa phát đi thông báo bắt giam ông Dương Tự Trọng (52 tuổi), phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Liên quan đến vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, ngày 22/2/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện bắt, tạm giam đối với ông Dương Tự Trọng, sinh năm 1961, hiện công tác tại Tổng cục VII- Bộ Công an có hành vi phạm tội quy định tại Điều 275- Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông  Dương Tự Trọng được cho là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức cho ông Dũng bỏ trốn. Ông Trọng là em trai ruột ông Dương Chí Dũng. Thời điểm ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đại tá Dương Tự Trọng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng. Sau đó vài tháng, lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Dương Tự Trọng lên Hà Nội làm Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội.

Ông Dương Tự Trọng (giữa) trong thời kì còn đương nhiệm ở Công an Hải Phòng
Ông Dương Tự Trọng (giữa) trong thời kì còn đương nhiệm ở Công an Hải Phòng
Trước đó, ông Trọng cũng nổi tiếng với hàng loạt các chuyên án lớn trên địa bàn Hải Phòng và từng nhận được rất nhiều thư khen của lãnh đạo các cấp chính quyền, bộ ngành trung ương.
 
Ngoài Trần Văn Dũng, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt giam thượng tá Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, CATP Hải Phòng), trung tá Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hải Phòng), thiếu uý Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an TP Hải Phòng) và Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) những người có liên quan đến vụ việc ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng hàng hải Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài. 
Điều 275: Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 91 của Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

Phan Mạnh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang