Phó GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội ‘phát cáu’ vì có nhiều lãnh đạo chây ì

authorViết Cường 19:33 19/05/2015

(VietQ.vn) - Nhiều lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội “chây ì” nộp báo cáo về phương án hộ đê năm nay. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp đã phát cáu vì điều này…

Tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy HN tổ chức chiều nay 19/5, ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, năm 2015 thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão bất thường.

Năm 2014, trên địa bàn 5 quận gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng tồn tại 12 điểm ngập (Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; Đội Cấn; Phạm Văn Đồng…); giảm 8 điểm so với năm 2013.

Đầu năm 2015, theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty Thoát nước HN, Ban Duy tu công trình hạ tầng đô thị rà soát và thống nhất với Thanh tra giao thông vận tải, Công an Thành phố về danh mục điểm ngập úng trên địa bàn 12 quận gồm 33 điểm. Trong đó tập trung thực hết quý 2/2015 các Dự án, công trình cải tạo thoát nước chống úng ngập cục bộ để giải quyết 10 điểm ngập gồm Vĩnh Hưng, Quan Nhân, Kim Hoa, Đức Giang, Hoàng Mai, Tây Mỗ, Thợ Nhuộm, Tây Sơn, Cự Lộc, Châu Văn Liêm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã khảo sát, lập phương án thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Phạm Văn Đồng để triển khai thực hiện trong quí 2/2015.

Về băn khoăn của nhiều phóng viên, mùa mưa năm nay Hà Nội còn tình trạng ngập úng nữa hay không, ông Võ Tiến Hùng cho rằng đây thực sự là vấn đề khó.

Ông Hùng lí giải, với hạ tầng như hiện nay, đang còn dở dang một số công trình, nếu lượng mưa lớn thì nhiều điểm chắc vẫn còn ngập úng.

Sở nông nghiệp hà nội

Ông Hà Đức Trung - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tại buổi giao ban báo chí. Ảnh Viết Cường

Cũng tại buổi họp báo, ông Hà Đức Trung – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thể hiện rõ sự không hài lòng với lãnh đạo một số địa phương của Hà Nội vì đã sắp hết tháng 5 rồi nhưng vẫn chưa gửi báo cáo phương án hộ đê.

“Hôm nay là 19/5, thông thường chỉ còn 3 ngày nữa là đến lũ tiếu mãn rồi mà mới chỉ có 11 trên 30 đơn vị gửi phương án hộ đê. Như vậy rõ ràng là khuyết điểm của các địa phương chưa quan tâm đến công tác hộ đê, phòng chống lụt bão. Nhiều lãnh đạo các địa phương còn quá chủ quan”, ông Trung bức xúc phản ánh.

Ông Trung đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tiếp tục đốc thúc các địa phương nhanh chóng có báo cáo về phương án hộ đê năm nay.

“Cần thiết phải gọi điện trực tiếp cho các bí thư, chủ tịch các quận, huyện để thúc giục làm nhanh việc này”, ông Trung đề xuất.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang