Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn in tiền mới

author 10:54 22/01/2015

(VietQ.vn) - Ngân hàng nhà nước tổ chức một buổi họp bảo bàn về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Ất Mùi 2015, khẳng định sẽ tiếp tục in tiền mới.

Đứng trước tin tức về ngừng in tiền mới mệnh giá dưới 5000, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo vào hôm 20/1 về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp tết Nguyên đán 2015. Nhu cầu tiền mặt vào dịp tết năm mới thường tăng rất cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng phương án tiền mặt, điều chuyển tiền mặt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Thống Đốc ngân hàng chia sẻ về việc vẫn in tiền mới đáp ứng phần nào nhu cầu của dân trong Tết Ất Mùi

Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước chia sẻ về việc vẫn in tiền mới đáp ứng phần nào nhu cầu của dân trong Tết Ất Mùi. Ảnh VOV

Phát biểu trên VOV, trả lời cho câu hỏi ngân hàng sẽ giải quyết như cầu người dân có nhu cầu có nhiều tiền mới để đi lễ, mừng tuổi… trong dịp Lễ, Tết như thế nào, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết tiền mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 sẽ tiếp tục được in mới và Ngân hàng Nhà nước sẽ vẫn cung ứng loại tiền này cho các đơn vị. Ông cho biết chưa có chính sách nào là phải đổi tiền để người dân đi lễ, Tết và mừng tuổi. Việc in tiền mới chỉ mang tính kết hợp. 

Ông cũng chia sẻ chủ trương không in tiền mệnh giá nhỏ được thực hiện từ năm 2013 với tờ 500 đồng đầu tiên đã giúp tiết kiệm được 94 tỷ đồng, không in mới tiền mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng đã tiết kiệm được 314 tỷ đồng, năm 2015 nếu không in tiền mệnh giá 5.000 đồng mới vào lưu thông thì sẽ tiết kiệm được khoảng 171 tỷ đồng. Tính đến năm 2015, cộng dồn cả ba mệnh giá và sau 3 năm thực hiện thì NHNN đã tiết kiệm được số tiền 1.084 tỷ đồng các chi phí in ấn, vận chuyển, bốc vác, bảo quản...

Ông cũng chia sẻ trong họp báo về câu chuyện ATM, nhiều người lo không rút được tiền mặt. Ông chia sẻ Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tinh thần cao nhất, tránh hiện tượng máy ATM không có tiền, hoạt động không đáp ứng đủ... để người dân đều được rút tiền. Ông khẳng định, lượng tiền mặt cho máy ATM đáp ứng đầy đủ, đặc biệt là thành lớn, khu công nghiệp...

Để đề phòng, khắc phục việc tắc nghẽn ATM, vốn chỉ tập trung ở một số điểm, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo theo hướng, các ngân hàng thương mại tại những khu công nghiệp lớn được sử dụng nhiều biện pháp, trả tiền linh hoạt, như chuyển tiền thông qua tài vụ, trả tiền trực tiếp, hoặc người lao động đến chi nhánh gần nhất để lĩnh tiền...

Phương Khanh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang