Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt-Trung

author 11:42 16/01/2015

(VietQ.vn) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam Trung Quốc với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo tin tức trên tờ VGP, để kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2015), Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức tiệc mừng với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao và những thành tựu trong quan hệ hai nước những năm gần đây. Phó Thủ tướng cho rằng, trong chặng đường 65 năm qua, quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc tuy có lúc gặp khó khăn, nhưng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cả hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, hai bên đều cần môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự tiệc kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam Trung Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Ảnh VGP

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Trong năm 2015, hai bên cần thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tốt Chương trình triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần thiết thực giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong tiệc mừng, Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng cũng điểm lại những thành tựu mà hai nước Việt Trung đã đạt được trong 65 năm vừa qua, đồng thời, khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đạt được những tiến triển mới.

Cùng này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cũng đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tại Bắc Kinh với sự tham dự của Phó Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Cát Bính Hiên, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Phùng Tả Khố, cùng đại diện Ban Ðối ngoại, Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, các cơ quan ban, ngành trung ương, thành phố Bắc Kinh; đại diện đoàn ngoại giao và phóng viên các cơ quan báo chí của Trung Quốc. 

Trong tiệc chiêu đãi tại Bắc Kinh, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nêu rõ, chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong 65 năm qua cho thấy, chỉ cần hai bên xuất phát từ đại cục, hướng tới lâu dài, giữ vững tình láng giềng hữu nghị, tăng cường niềm tin chính trị lẫn nhau, giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn vướng mắc, đi sâu hợp tác cùng có lợi, thì có thể bảo đảm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đúng hướng. Ðiều này không chỉ phù hợp lợi ích cơ bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. 

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, mong muốn lấy sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước làm khởi điểm mới, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục phát triển ổn định và tiến về phía trước.

Đinh Ly (tổng hợp)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang