Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân cháy kinh hoàng làm 6 người thiệt mạng

author 06:20 19/12/2016

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo, đề nghị TP.HCM và ngành Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 6 người chết.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ cháy kinh hoàng tại hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ, phường 12 – Q.3, TP.HCM.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu: Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy này, xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật, có biện pháp phòng ngừa chung.

Đồng thời, TP.HCM cần có biện pháp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân, thân nhân người gặp nạn.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng - ảnh: H.T

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương thực hiện nghiêm công điện 1926 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 2/11/2016, về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của người dân, đặc biệt nhất là trong các dịp lễ hội như Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 sắp đến.

Vụ cháy kinh hoàng nói trên xảy ra vào lúc 0h rạng sáng ngày 16/12/2016, tại số nhà 453/6 đường Lê Văn Sỹ, phường 12 – Q.3, làm cho 6 người chết, trong đó có 5 người trong cùng một gia đình bị tử vong.

Vụ cháy này còn làm 4 nạn nhân khác bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy này.

Vụ cháy ở TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch phường rút kinh nghiệm sâu sắc(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cháy ở TP. Hồ Chí Minh khiến 6 người chết, Chủ tịch phường 12 Trần Thanh Túc cho biết địa phương 'rút kinh nghiệm sâu sắc'.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang