Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV vừa bị cho thôi chức là ai?

author 17:00 03/09/2018

(VietQ.vn) - Ngân hàng BIDV vừa cho thôi chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Ánh Sáng - người từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng từ trước đó.

Văn bản thông báo về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - HoSE: BID) cho hay, quyết định căn cứ theo Điều lệ và quyết định của Hội đồng quản trị ngân hàng, từ ngày 31/8, ông Đoàn Ánh Sáng chính thức thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đoàn Ánh Sáng là cá nhân bị kỷ luật cùng với ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc BIDV), do liên quan tới một số vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng BIDV. Những lãnh đạo này bị kỷ luật trong quyết định kiểm tra của UBKTTƯ.

Trước đó, tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về những vi phạm của các ông này là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và BIDV, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

pho-tong-giam-doc-cua-ngan-hang-bidv-vua-bi-cho-thoi-chuc-la-ai

 Ông Đoàn Ánh Sáng.

Kết luận của UBKTTƯ nêu rõ: “Những vi phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng; vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các đồng chí Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Theo kết luận của UBKTTƯ, ông Đoàn Ánh Sáng cùng với ông Trần Lục Lang phải “cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng”. UBKTTƯ đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng.

Ông Đoàn Ánh Sáng sinh năm 1961 tại Quảng Nam. Ông Sáng làm việc tại BIDV từ năm 1983, bắt đầu là một nhân viên bình thường.

Ông trở thành Phó Giám đốc chi nhánh Bình Định (từ 1994 - 1999), sau đó tiếp quản ghế Giám đốc chi nhánh khi ông Trần Bắc Hà rời địa phương lên Hội sở (tháng 10/1999).

Năm 2002, ông Sáng chuyển qua công tác tại chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 2. Phụ trách “siêu” chi nhánh này khoảng hơn 10 năm, tháng 1/2013, ông Sáng được rút lên Hội sở giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV - thời điểm ông Hà làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Ngoài ra, ông Sáng còn giữ chức Ủy viên HĐQT BIDV Campuchia (BIDC); Chủ tịch HĐQT công ty lương thực Campuchia - Việt Nam (Cavifood); Chủ tịch HĐQT công ty Chứng khoán BIDV. Tính đến ngày 31/8/2018, ông Đoàn Ánh Sáng sở hữu 269.573 cổ phiếu BID của BIDV, tổng giá trị tài sản 9,27 tỷ đồng.

Về BIDV, cho đến nay, ngân hàng thuộc top đầu khối NHTM Việt Nam hiện vẫn để trống ghế Chủ tịch HĐQT sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu hồi 1/9/2016. Vào đầu tháng 5, BIDV mới có quyết định cử ông Bùi Quang Tiên phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng thay thế cho ông Trần Anh Tuấn nghỉ hưu theo chế độ. Ông Tiên là thành viên HĐQT và là người đại diện 30% vốn Nhà nước tại nhà băng này.

Xổ số Vietlott: Sau nhiều ngày chờ đợi, Jackpot hơn 22 tỷ có 'nổ'?(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, kì quay thưởng ngày 2/9 giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 22 tỷ đồng đã không tìm ra người chơi may mắn trúng thưởng.

Ngoài ông Bùi Quang Tiên, HĐQT ngân hàng BIDV còn 7 ông/bà khác làm uỷ viên HĐQT, bao gồm: ông Phan Đức Tú (Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng và ông Lê Việt Cường.

Ban điều hành do ông Phan Đức Tú làm Tổng Giám đốc và 8 Phó TGĐ gồm ông Quách Hùng Hiệp, Trần Lục Lang, Trần Xuân Hoàng, Trần Phương, Lê Kim Hoà và Lê Trung Thành, Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Thiên Hoàng.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang