Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp

author 14:09 25/01/2014

Do hệ thống kè bị vỡ, nước biển dâng cao tràn sâu hàng trăm mét vào các khu dân cư, gây ngập các ngôi nhà, uy hiếp trực tiếp đến gần 200 gia đình, cuốn trôi cả đất đá ra biển. Trong khi đó, tình trạng sạt lở bờ biển tiếp tục gia tăng, nước biển xâm thực hàng trăm mét vào đất liền. Hiện đã có hàng chục gia đình được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngày 24/1, Ban Quản lý dự án thủy lợi - phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên cùng UBND TP Tuy Hòa huy động nhiều lực lượng, phương tiện để khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa. 

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở ven bờ biển khu vực trên, yêu cầu chủ tịch UBND Tuy Hòa sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong khu vực bị sạt lở, uy hiếp bởi triều cường; đồng thời khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư để ổn định chỗ ở cho những hộ bị ảnh hưởng.
Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp

Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý dự án thủy lợi - phòng chống thiên tai tỉnh phối hợp UBND TP Tuy Hòa thực hiện ngay việc định vị, cắm mốc biển báo khu vực đang bị sạt lở, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực xóm Rớ.
Liên tục trong những ngày qua, nhất là vào ban đêm, những đợt sóng lớn cao 5-7m cùng triều cường tấn công dữ dội vào bờ biển. Hiện 170m của công trình kè biển dài gần 700m, cao 5,5m, kinh phí đầu tư 12 tỉ đồng vừa xây dựng đã bị sóng xóa sổ.
Do hệ thống kè bị vỡ, nước biển dâng cao tràn sâu hàng trăm mét vào các khu dân cư, gây ngập các ngôi nhà, uy hiếp trực tiếp đến gần 200 gia đình, cuốn trôi cả đất đá ra biển. Trong khi đó, tình trạng sạt lở bờ biển tiếp tục gia tăng, nước biển xâm thực hàng trăm mét vào đất liền. Hiện đã có hàng chục gia đình được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.  

Để khắc phục tạm thời tình trạng trên, Ban Quản lý dự án thủy lợi - phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên đã huy động ba nhà thầu cùng nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, vận chuyển hơn 3.000m3 đá tảng lớn đến gia cố các đoạn kè bị vỡ.

Ngoài ra, hàng trăm bộ đội, dân quân cũng được huy động tiến hành dùng bao cát làm đê bao dọc bờ biển để ngăn sóng lớn, bảo vệ các khu dân cư.

Theo Một Thế giới

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang