'Cá thiêng' 2 tấn dạt vào bờ biển Phú Yên

author 15:51 11/12/2015

(VietQ.vn) - “Ông Nam Hải” dạt vào bờ vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày trong tình trạng bị mắc cạn, thở yếu, được ngư dân đưa lên bờ.Người dân trong thôn phải thuê xe cẩu kéo cá từ chỗ mắc cạn đến lăng Ông xa gần 2km để làm nghi lễ cải táng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ông Đoàn Văn Bốn (ở thôn Mỹ Quang Nam) cho biết, “Ông Nam Hải” dạt vào bờ khoảng 2 giờ cùng ngày (11.12). Lúc bị mắc cạn, cá vẫn còn thở nhưng đã đuối sức nên ngư dân đưa lên bờ để chôn cất. Người dân trong thôn thuê xe cẩu để kéo cá từ chỗ mắc cạn đến lăng Ông trong thôn chừng 2 km để làm nghi lễ cải tang theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển này.

Theo ông Bốn,  vùng biển này đã 5 năm mới có “Ông Nam Hải” dạt vào bờ. Hiện giờ, lăng Ông trong thôn Mỹ Quang Nam thờ hơn 20 bộ hài cốt “Ông Nam Hải”.

Cá Cá "Ông Nam Hải" nặng 2 tấn dạt vào bờ biển Phú Yên. Ảnh: Thanh Niên

Ông Nguyễn Hoàng Yên, người Chánh tế lăng Ông ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, cho biết: “Ông Nam Hải dài hơn 6m, lưng màu đen, bụng trắng, nặng gần 2 tấn và chưa từng thấy ở vùng biển này".

Đặc biệt trên đầu “Ông Nam Hải” có một lỗ lớn giống như đặc điểm của cá voi. Đây là tín hiệu vui cho ngư dân vùng biển, vì theo họ “Ông Nam Hải” sẽ đem lại điều may mắn nhất khi hành nghề đánh bắt cá trên biển và trong cuộc sống”, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 
Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang