Quân đội Mỹ 'lên đời' với vũ khí khiến đối thủ cầm chắc thất bại

author 15:20 08/11/2017

(VietQ.vn) - Quân đội Mỹ đã quyết định lựa chọn trang bị vũ khí cho lực lượng lục quân khẩu súng trường bắn tỉa Heckler & Koch G28 với khả năng cơ động, cùng độ chính xác cao.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Lục quân Mỹ vừa chọn khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động mới nhằm thay thế loại M110 đã được đưa vào biên chế từ năm 2008. Theo đó, khẩu súng trường bắn tỉa được lựa chọn là Heckler & Koch G28, một phiên bản của súng trường chiến đấu HK417 và biến thể của súng AR-10.

Sự thay thế trên được thực hiện sau yêu cầu của quân đội Mỹ từ năm 2014 cho một khẩu súng nhỏ gọn hơn M110. M110 vẫn bị thay thế mặc dù nó từng được bình chọn mà một trong 10 phát minh tuyệt vời nhất của lục quân Mỹ vào năm 2007.

Súng bắn tỉa G28 được Heckler & Koch phát triển theo yêu cầu của Quân đội Đức. Điểm mạnh của G28 là sử dụng hệ thống trích khí dạng thoi đẩy kết hợp van điều chỉnh lực của khí thuốc đạn. Thiết kế này cho phép xạ thủ có thể điều chỉnh chế độ trích khí để giảm độ giật của súng.

Súng bắn tỉa Heckler & Koch G28

Súng G28 có hai biến thể tiêu chuẩn và trinh sát chỉ khác biệt nhau ở trang bị lắp ngoài súng. G28 có thể bắn chính xác các mục tiêu kích cỡ thân người ở khoảng cách 600m và 800m đối với các mục tiêu cơ động. Ở khoảng cách 100m, G28 đặc biệt chính xác với sai số vòng tròn đồng tâm (MOA) khoảng 1,5, tương đương các phát đạn sai lệch nhau khoảng 4,5cm.

Heckler & Koch G28 dường như đáp ứng mọi nhu cầu về một khẩu súng ngắn hơn, nhẹ hơn và thuận tiện trong việc sử dụng. Theo trang FedBizOpps, hãng Heckler & Koch sẽ sản xuất tối đa 3.643 khẩu G28 trong vòng 24 tháng tới với chi phí 44,5 triệu USD. Như vậy có nghĩa là lục quân Mỹ sẽ phải trả tới 12.000 USD cho một chiếc G28, bao gồm nhiều dịch vụ bảo dưỡng và các phụ kiện kèm theo khác.

Heckler & Koch G28 vẫn sẽ sử dụng đạn 7.62x5.1mm chuẩn NATO và băng đạn 20 viên như M110. Trong quân đội Mỹ, Heckler & Koch G28 sẽ mang tên mới là M110A1.

Trước đó, súng trường bắn tỉa bán tự động M110 được trang bị cho Quân đội Mỹ từ năm 2008. Ít nhất đã có 4.492 súng M110 được trang bị cho lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Trong điều kiện sử dụng thực tế, binh sĩ Mỹ đã nhiều lời phàn nàn về súng M110 với các lý do về độ chính xác thấp, kém tin cậy và hay hỏng hóc. Binh sĩ Mỹ khẳng định, độ chính xác của súng bắn tỉa M110 giảm đáng kể sau khoảng 500 phát bắn. Chính vì lý do này, năm 2014, Lầu Năm góc đã công bố gói thầu CSASS tìm nhà cung cấp súng trường bắn tỉa bán tự động mới sử dụng cỡ đạn .338 Wincheter (7,62x51mm chuẩn NATO). Giới chức quân sự Mỹ yêu cầu súng trường bắn tỉa mới phải gọn nhẹ hơn súng M110 và có tầm bắn hiệu dụng tới 1.000m.

Lê Cao (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang