Quảng Bình, Hà Tĩnh lại ngập lụt sau mưa lớn kéo dài

authorHòa Dương 19:23 31/10/2016

(VietQ.vn) - Nhiều nơi tại Quảng Bình, Hà Tĩnh lại tiếp tục ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Ít nhất 500 nhà dân dọc sông Gianh ở Quảng Bình bị ngập đến một mét.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên sông Gianh (Quảng Bình) tại Mai Hóa đạt 6,27, ở dưới mức báo động 3 là 0,27 m. Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết dự báo lũ trên sông Gianh sẽ tiếp tục lên cao.

 Mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Bình. Ảnh: Thanh niên

 Mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Bình. Ảnh: Thanh niên

Sáng nay (31/10), nước lũ tại tỉnh Quảng Bình đã dâng ngập nặng ở một số xã thấp trũng ở thị xã Ba Đồn, Tuyến Hóa, Quảng Trạch khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), cho biết đến trưa nay nước lũ tại xã Tân Hóa, nơi được coi là rốn lũ đang lên mặt đường, tràn vào nhà một số hộ dân.

 Nước lũ lên tại phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn). Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

 Nước lũ lên tại phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn). Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

“Hiện tại ở xã Tân Hóa lượng mưa đang giảm, nước lũ đang xuống nhưng nếu trong những ngày tới mưa lớn lại tiếp diễn thì ở đây đang đứng trước nguy cơ ngập sâu và cô lập” - ông Đá nói với PV Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.

Báo Kinh tế đô thị cho hay, ngày 30/10, nhiều học sinh trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phải nghỉ học vì đường ngập không tới được trường. Đặc biệt, đợt mưa trung tuần tháng 10/2016 khiến tuyến đường huyết mạch vào bản Lòm (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) bị sạt lở khiến nơi đây hiện vẫn đang bị cô lập và chia cắt với trung tâm huyện.

Tai nạn kinh hoàng giữa 3 xe tải ở Huế, 4 người thương vong(VietQ.vn) - Một vụ tai nạn kinh hoàng giữa 3 ô tô tải khiến ít nhất 4 người thương vong, QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên – Huế ách tắc nhiều giờ.

Báo Thanh niên cũng cho hay, chiều 30/10, đường 20 - Quyết Thắng (H.Bố Trạch) từ xã biên giới Thượng Trạch về xuyên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bị nước lũ lớn chảy xiết chia cắt khiến nhiều người bị mắc kẹt trong hơn 3 tiếng đồng hồ; trong đó có nhiều đoàn từ thiện đi cứu trợ người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ giữa tháng 10 qua.

 Một nhà dân ở thị xã Kỳ Anh bị nước lũ bao vây. Ảnh: Tri thức trực tuyến

 Một nhà dân ở thị xã Kỳ Anh bị nước lũ bao vây. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Báo Tri thức trực tuyến cho biết, mưa lớn tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, nhiều địa bàn bị chia cắt. "Khoảng 5h30 sáng nay, Phòng giáo dục thị xã đã gửi thông báo đến tất cả các trường học trên địa bàn, cho phép 16.000 học sinh được nghỉ học", ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng giáo dục thị xã Kỳ Anh, thông tin.

Thị xã Kỳ Anh cũng đã có thông báo khẩn cho các địa bàn trực thuộc cử cán bộ nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống lũ. Các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển cũng được thông báo nhanh chóng vào bờ neo đậu, tránh trú tại các âu thuyền, cảng cá để đề phòng xảy ra tai nạn, rủi ro.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang