Quảng Nam: Giang hồ hỗn chiến 3 người thương vong

author 10:41 07/04/2016

(VietQ.vn) - Do mâu thuẫn, giang hồ Quảng Nam tụ tập hỗn chiến trong đêm, kết quả 1 người chết, 2 người bị thương.

Sáng 7/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu, đã xác định được danh tính hai người cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến trong đêm ở huyện Đại Lộc cách đây hai ngày.

Quảng Nam: Giang hồ hỗn chiến kinh hoàng 3 người thương vong

Quảng Nam: Hiện trường vụ giang hồ hỗn chiến kinh hoàng tại Quảng Nam vẫn còn nhiều vết máu, mã tấu và dép 

Nhóm giang hồ thứ nhất do Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) cầm đầu. Nhóm giang hồ còn lại do Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, cùng ở huyện Đại Lộc) cầm đầu. Vi từng có tiền án Cố ý gây thương tích. Vinh từng bị đưa đi giáo dục tập trung.

Lúc hơn 23h đêm 5/4, vụ hỗn chiến xảy ra tại đường DT609 thuộc thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Nguyên nhân cuộc hỗn chiến trên là do thời gian trước đây, Vinh thường xuyên tụ tập nhiều thanh niên trên địa bàn rồi tổ chức ăn nhậu. Trong số hàng chục người thì Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) và Lê Văn Tú (24 tuổi, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) là đệ tử thân tín nhất với anh ta.

Sau  khi ăn nhậu và gây ra nhiều vụ rối trật tự công cộng, lực lượng chức năng có quyết định đưa Vinh đi giáo dục tập trung. Vinh đi một thời gian rồi bỏ trốn tại nơi giáo dục.

Sau đó, Vinh trở về thì thấy Hạ Ngọc Vi đã thu nhận nhiều đàn em thân tín của mình, trong đó có Đạo và Tú. Nhóm của Hạ Ngọc Vi còn nhiều lần thách thức Vinh. Điều này làm Vinh vô cùng tức giận và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, tối 5/4, Vinh yêu cầu đàn em tên Lê Văn Nghĩa (cùng trú tại Đại Lộc) triệu tập lực lượng, mang mã tấu và súng hoa cải để chặn đánh đối thủ.

Nhóm của Vinh đi đến đường DT609 thì thấy nhóm của Vi đi chơi về. Vinh lập tức ra lệnh cho đệ tử truy sát nhóm Vi.

Những người có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm xảy ra hỗn chiến, có hơn 10 đối tượng đi xe gắn máy đến quán cà phê Khánh Phương, sau đó có nhiều tiếng la hét, hú, ré xen lẫn tiếng súng nổ.

Sau khi không gian yên lặng trở lại, người dân mới dám ra ngoài thì thấy 3 thanh niên nằm gục giữa đường, bên cạnh là 2 xe gắn máy, 2 cây dao cán dài, 1 mã tấu cùng nhiều vết máu trên mặt đường.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm Vinh dùng súng bắn đạn hoa cải bắn loạn xạ. Lê Tấn Tú (biệt danh Tú rồng, 24 tuổi, ngụ TT.Ái Nghĩa) dính đạn ở cự ly gần, đạn xuyên thấu ngực, thủng phổi, chết tại chỗ. Vi bị trúng 3 phát đạn dập phổi, gãy xương sườn, cùng nhiều vết đạn ở bụng, mông. Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, ngụ thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) trúng 2 phát đạn vào tay làm gãy xương.

Hạ Ngọc Vi và  Mai Hoàng Đạo đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.  Hiện Vi đã được mổ cấp cứu và giữ được tính mạng, còn Đạo thương tích nhẹ hơn.

Sau khi gây án, nhóm của Vinh và những người có liên quan đã bỏ trốn. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

>>Virus Zika ăn não người: Nguy cơ lan tới Hà Nội

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang