Quảng Ninh: Hai công nhân ngành than tử vong trong một ngày

author 12:17 27/11/2016

(VietQ.vn) - Hai công nhân ngành than ở Quảng Ninh gặp nạn trong quá trình làm việc do đá văng và xe chở thải đổ nhầm lên người.

Vào hồi 13h 5 phút, ngày 26/11, tại tuyến phỗng rót than ở mức -250 đến -165 vỉa K.8 Vũ Môn thuộc Công ty CP Than Mông Dương (TP Cẩm Phả) đã xảy ra tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong.

Ảnh minh họa.

Danh tính nạn nhân là anh Phạm Văn Lân (SN 1992, quê quán xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định) công nhân bậc 4/6 khai thác hầm lò.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, anh Lân được giao nhiệm vụ thông tải tại tuyến, trong lúc làm việc bị đá văng đập vào người. Lực lượng cứu hộ đã có mặt sơ cứu và nhanh chóng đưa anh Lân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Tai nạn hầm lò xảy ra liên tiếp, công nhân chán nản muốn bỏ nghề(VietQ.vn) - Nhiều vụ tai nạn xảy ra liên tiếp là hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn lao động tại các Công ty khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng ngày, trên địa bàn phường Mông Dương, công nhân Phạm Trọng Nhật (24 tuổi, quê Nam Định) đang làm thuê cho Công ty Thiên Nam với nhiệm vụ hướng dẫn ôtô chở thải than đổ xuống bãi, không may bị xe chở thải đổ trúng người chôn vùi trong đống thải than dẫn đến tử vong. 

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Nguyên nhân những vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

VIẾT CƯỜNG

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang