Quảng Ninh: Nhiều chỗ ngập lụt sâu đến gần nóc xe ô tô

author 11:16 27/07/2015

(VietQ.vn) - 03 người thiệt mạng, 01 người bị thương cùng nhiều tuyến đường, nhà ở bị sạt lở, ngập úng... là hậu quả của trận mưa lớn ngày 26/7 tại Quảng Ninh.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp định kỳ của Ban cán sự Đảng và Thành viên UBND tỉnh Quảng Ninh sáng nay (27/7) do ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, lượng mưa từ ngày 26/7 đến 1h ngày 27/7 tại các địa phương rất lớn, trong đó 3 địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất là TP Cẩm Phả, TP Hạ Long và huyện Vân Đồn.

Ngập lụt ở quảng ninh

Một số khu vực của Quảng Ninh bị ngập sâu, đường biến thành sông. Ảnh internet

Với lượng mưa rất lớn (riêng tại Cửa Ông là 557mm), TP Cẩm Phả chịu thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản với 03 người chết (02 trẻ em 5 và 7 tuổi, 01 phụ nữ là mẹ của 2 cháu nhỏ; chủ nhà tên là Đỗ Văn Nhiên) tại Khu 9, phường Mông Dương; 01 người bị thương nhẹ tại phường Cẩm Trung; trên 1000 hộ bị ngập, tập trung ở phường Quang Hanh với trên 700 hộ; 01 xe bán tải bị lũ cuốn trôi; nhiều điểm ngập cục bộ lên tới 50-70cm tại Quốc lộ 18A khiến giao thông bị ngừng trệ. Ước tính thiệt hại sơ bộ lên tới 60 tỷ đồng.

Hiện tại theo nguồn tin của CTV báo về, khu vực Đèo Bụt (Cẩm Phả) nước vẫn chưa rút, nhiều xe con bị ngập sâu, không thể "bơi" qua vùng nước nen phải chờ xe đến cứu hộ.  

ngập lụt ở quảng ninh

ngập lụt ở quảng ninh

Khu vực đèo Bụt, Cẩm Phả nước ngập sâu gần hết nóc xe ô tô con. Ảnh internet

Tại TP Hạ Long, khu vực phường Việt Hưng có 200 hộ ngập úng, khu vực cầu Bút Xê nước ngập lên tới 1,5m. Một số khu vực thuộc bị sạt lở như phường Bạch Đằng, phường Hồng Gai, phường Trần Hưng Đạo... Một số vị trí trên Quốc lộ 18A như Km 128 (cột 8), KCN Cái Lân, ngã 3 Tiêu Dao, đường nội thị khu vực Bãi Cháy, Hồng Thắng bị ngập cục bộ 0,5-1,0m; một số khu vực thuộc phường Bãi Cháy, Giếng Đáy ngập từ 1 – 2m; hiện nước đã rút và các phương tiện lưu thông được.

Tại huyện Vân Đồn đã sơ tán 14 hộ dân về nơi an toàn; hồ Nhà Thạch, xã Đoàn Kết với dung tích 15.000m3 có nguy cơ vỡ, hiện đã kiểm soát được tỉnh hình; 200m đường bị sạt lở, chia cắt thôn Nhà Na và Bản Sen; kè đường thôn Nà Na bị cuốn trôi 500m; tại xã Đông Xá bị sạt 400m ta luy mái tại đầu Cầu Vân Đồn, làm tắc nghẽn giao thông, đến nay cơ bản đã thông tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương tích cực khắc phục hậu quả của trận mưa, trước mắt đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường giao thông trọng yếu, tháo nước khắc phục các điểm ngập cục bộ. Bên cạnh đó, BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thống kê chính xác thiệt hại để báo cáo Trung ương, đồng thời các địa phương chủ động thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang