Quảng Ninh: 'Nhức nhối' nạn khai thác than trái phép tại huyện Hoành Bồ

author 16:36 29/10/2015

(VietQ.vn) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND huyện Hoành Bồ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép...

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh có buổi đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý việc khai thác than trái phép diễn ra tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ.

khai thác than trái phép tại huyện Hoành Bồ

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo xử lý số than khai thác trái phép tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ. Ảnh Báo QN

Thông tin từ Báo Quảng Ninh cho biết, sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe ý kiến của các sở, ngành và huyện Hoành Bồ, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu huyện Hoành Bồ xây dựng lại kế hoạch để triển khai thực hiện trên cơ sở rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của tỉnh, ngành Than để quản lý tài nguyên than trên địa bàn. Đặc biệt, không để xảy ra hiện tượng khai thác than trái phép tại những khu rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước cho hồ Yên Lập.

Qua kiểm tra thực tế, đêm 27/10, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Hiện trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã có tình trạng khai thác than trái phép diễn ra tại khu vực khoảnh 2, tiểu khu 62, xã Tân Dân. Có tình trạng đào bới, tập kết phương tiện bốc xúc và tập kết than thuộc ranh giới rừng phòng hộ Yên Lập.

Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản làm việc với Công ty TNHH MTV Than Uông Bí để xác định trách nhiệm về việc hoàn nguyên môi trường khu vực mà trước kia Xí nghiệp Than Hoành Bồ, nay là Công ty TNHH MTV Than Uông Bí đã tiếp quản (dừng khai thác từ năm 2014); lên phương án hoàn nguyên môi trường khu vực đã diễn ra khai thác than trái phép, báo cáo UBND tỉnh.

khai thác than tại Hoành Bồ Quảng Ninh

Triệt phá một điểm tái khai thác than trái phép trên địa bàn Hoành Bồ, tháng 4/2013.

Ông Đặng Huy Hậu giao Công an tỉnh xác định lại vụ việc, làm rõ đối tượng khai thác than trái phép và đề xuất xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển, than thu giữ được và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/11/2015.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra khai thác than trái phép trong diện tích rừng phòng hộ mà ngành quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2015.

Về phía UBND huyện Hoành Bồ, ông Hậu đề nghị phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/11.

Vấn nạn khai thác than trái phép tại huyện Hoành Bồ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung không chỉ làm kiệt quệ nguồn tài nguyên quý của quốc gia mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nhiều cánh rừng, môi trường dân sinh. Do đó, cuộc đấu tranh chống khai thác và tiêu thụ than trái phép là hết sức cấp bách, đòi hỏi lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phải đề cao cảnh giác để ngăn chặn hiệu quả, đặc biệt tại những vùng sâu, vùng xa.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang