Quảng Ninh sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 7

authorLan Ninh 11:10 19/10/2016

(VietQ.vn) - Gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tỉnh Quảng Ninh đã được huy động sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 7.

Ttheo báo Chính Phủ, báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh và các huyện, thị xã qua cầu truyền hình, đến nay tỉnh đã thông tin và kêu gọi được 8079/8079 tàu cá các loại về neo đậu trú tránh tại các bến, khu neo đậu của địa phương và các tỉnh (trong đó có 416/416 tàu cá xa bờ của tỉnh); 534 tàu du lịch đã vào nơi tránh trú bão (trong đó có 202 tàu hoạt động ngủ đêm).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng tại tỉnh đã huy động sẵn sàng gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ với gần 200 phương tiện các loại.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội gia cố các đoạn để xung yếu. Ảnh: Chính Phủ 

Trong ngày 18/10 và 19/10, các lực lượng quân đội và doanh nghiệp đã huy động 2.300 chiến sĩ và dân quân tự vệ, 40 máy gặt để hỗ trợ các hộ dân tại các địa phương gặt lúa cả ngày và đêm. Đến nay cơ bản diện tích lúa chín đã thu hoạch xong.

Lực lượng công an và cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động 100% quân số với trên 4.000 người thường trực 24/24 giờ tại trụ sở và các địa bàn xung yếu để sẵn sàng tham gia ứng phó khi có yêu cầu. Các lực lượng này sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, vận động di dời các hộ dân ở các khu vực nguy cơ lũ, lụt, sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với Công ty Âu Lạc-Tuần Châu tổ chức cứu hộ đưa 17 khách du lịch nước ngoài trên tàu nghỉ đêm khu vực gần đảo Titov và lai dắt tàu du lịch về bờ an toàn; kêu gọi 534 tàu du lịch, 74 tàu khách cao tốc tuyến cố định các đảo và trên 8.150 các phương tiện đánh bắt thủy sản và phương tiện thủy nhanh chóng di chuyển vào các nơi trú tránh an toàn.

Phối hợp với các địa phương hỗ trợ nhân dân gia cố 435 nhà bè nuôi trồng thủy sản, tập trung di chuyển người già và trẻ em lên bờ, hoàn thành trước 11h ngày 18/10. Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, khu vực dân cư bị ảnh hưởng của bão, không để kẻ xấu lợi dụng mưa, bão để phạm tội, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản.

Chủ tịch nước ký Quyết định về đặc xá năm 2016(VietQ.vn) - Ngay sau khi nhận được Tờ trình của Chính phủ, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định về đặc xá năm 2016

Đến nay, các vị trí dễ xảy ra tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa lớn đã được khơi thông; các khu vực ngầm tràn, cảng, bến đã cử cán bộ trực, canh gác, cảnh báo không cho người qua lại; các vị trí có nguy cơ sạt lở trên từng địa bàn đã được các địa phương chỉ đạo xuống từng hộ dân đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu di chuyển trước khi bão đổ bộ vào và khi có mưa lớn, cắt tỉa cây xanh đường phố, công viên; chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu nước đệm, bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn xảy ra.

Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước trong và ngoài các khai trường mỏ, kiểm tra hệ thống bơm thoát nước đang vận hành tại các mỏ, triển khai các biện pháp gia cố, bảo vệ khai trường, thiết bị.

Tin tức đăng tải trên báo Tiền Phong, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 19/10, bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh, với sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đến 4h ngày 19/10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. 

Hồi 4h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang