Quảng Ninh: Tai nạn lao động nghiêm trọng, 2 công nhân sửa chữa tàu biển tử vong

author 20:34 13/09/2018

(VietQ.vn) - Đang đứng trên xe cẩu nâng để sửa chữa tàu, bất ngờ cabin bị tuột khiến 2 công nhân đóng tàu thuộc Nosco Vinalines (Quảng Ninh) bị va đập vào vật cứng rơi xuống đất tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày13/9, tại Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines (thôn 4, xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Vào thời điểm trên, cả 2 công nhân là anh Phạm Văn Ch. (SN 1979, trú tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1987, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) là công nhân của Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đang đứng trên xe cẩu nâng để thực hiện sửa chữa tàu thì bất ngờ cabin tuột, va đập vào nhiều vật cứng trước khi rơi xuống đất.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 công nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP.Uông Bí), nhưng đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển của Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines. Ảnh Internet

Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam Online, ông Lê Văn Sử - Chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường và xác định 2 công nhân bị nạn là anh Phạm Văn Ch. và anh Nguyễn Văn H. 

Nguyên nhân ban đầu do cả 2 công nhân đang trên sàn thao tác của xe nâng người ở độ cao khoảng 14m thì bất ngờ xe nâng bị đổ khiến 2 công nhân rơi xuống đất gây tai nạn. Hiện tại, đoàn thanh tra vẫn đang tiếp tục ở hiện trường làm việc với phía công ty để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines do Công ty cổ phần vận tải biển Bắc (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - VINALINES) khởi công xây dựng từ năm 2009, tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được xây dựng trên diện tích hơn 100 ha ở khu vực bờ phải sông Chanh. Đây là địa điểm thuận lợi về luồng lạch cho các tàu cỡ lớn ra vào.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang