Quảng Ninh: Tụt đổ lò công ty than Mông Dương, 2 công nhân thương vong

author 09:23 08/08/2018

(VietQ.vn) - Một vụ tai nạn nghiêm trong vừa xảy ra tại công ty than Mông Dương khiến 2 công nhân thương vong.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hầm lò. Ảnh minh họa 

Theo đó, vào khoảng 3h sáng ngày 8/8, tại đường lò bán xuyên mức -100 đến -120 thuộc phân xưởng đào lò 6, Công ty cổ phần than Mông Dương – TKV (phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân đang trong ca sản xuất bị vùi lấp.

Thông ban đầu, hai công nhân được xác định là Nguyễn Thế Hoạt (25 tuổi) quê ở Yên Bái và Vi Văn Dụng (27 tuổi) quê ở Cao Bằng, đều là công nhân công ty Cổ phần than Mông Dương.

Theo thông tin ban đầu tư cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng được xác định là do tụt đổ lò. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công ty CP than Mông Dương đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn để đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 4h50 cùng ngày, đội cứu nạn đã tìm thấy và đưa được công nhân Nguyễn Thế Hoạt ra ngoài nhưng anh Hoạt đã tử vong trước đó. Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy và đưa công nhân Vi Văn Dụng ra ngoài trong tình trạng bị chấn thương ở chân.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở LĐTB&XH cho biết, sau khi xảy ra sự cố, công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Tỉnh Quảng Ninh đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân 6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/3/2018 tại Bể lắng - 250 Trung tâm, thuộc Phân xưởng thông gió – thoát nước – Cấp cứu mỏ quản lý, thi công đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Nam (SN 1984) trú tại Hà Nội là công nhân của công ty CP than Mông Dương tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do anh Nam đang nạo vét bể lắng thì bất ngờ bị xe goòng va đập vào người dẫn đến tử vong.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang