Quảng Ninh: Tụt nóc lò, một công nhân than Dương Huy tử vong

author 11:02 07/06/2018

(VietQ.vn) - Đang trong ca làm việc trong quá trình lắp giá thủy lực di động XDY tại lò chợ thì bất ngờ than ở nóc lò tụt xuống đã vùi lấp khiến một công nhân của công ty than Dương Huy mắc kẹt và tử vong.

Theo đó, vào khoảng 21h40' ngày 6/6, tại lò thượng khởi điểm vỉa 9 mức -90 đến -35 thuộc Phân xưởng khai thác 5, Công ty Than Dương Huy đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là công nhân của công ty than Dương Huy tên Hà Văn Nhân (33 tuổi), thợ lò bậc 5/6, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Trụ sở làm việc công ty than Dương Huy 

Nguyên nhân ban đầu được xác định nhóm công nhân đang lắp giá thủy lực di động XDY số 31 tại lò chợ thì than ở nóc lò bất ngờ tụt đã vùi lấp khiến công nhân Hà Văn Nhân bị mắc kẹt, thi thể nạn nhân bị vùi lấp đã được đưa ra sau 2h cứu hộ.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Công ty Than Dương Huy hỗ trợ gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 9/2017, công ty than Dương Huy cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động đổ giá thủy lực chống lò khiến 2 công nhân tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng 29/9/2017 tại thời điểm trên, giá thủy lực chống lò than bị đổ khiến hai công nhân bị vùi lấp.

9h sáng ngày 29/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể 1 công nhân Lưu Văn Nhâm, 26 tuổi, trú tại huyện Hữu Lũng, T.Lạng Sơn ra ngoài. Đến 14h30 chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 ra ngoài là anh Nông Văn Bộc (35 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh)  bị mắc kẹt tại đường lò sâu - 35m so với mực nước biển.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang