Qúy 2 năm 2016, TP.HCM dự kiến sẽ tuyển 70.000 lao động

author 06:16 26/03/2016

(VietQ.vn) - Lao động cần tuyển chủ yếu vẫn là dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bán hàng, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, phiên dịch…

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa cho biết, dự kiến, trong quý 2 năm 2016, TP.HCM sẽ cần tuyển 70.000 lao động, trong đó tháng 4 cần 25.000 chỗ làm việc, tháng 5 cần 20.000 và tháng 6 cần 25.000 chỗ làm việc.

 TP.HCM dự kiến sẽ tuyển khoảng 70.000 lao động trong quý 2 năm 2016 - ảnh: internet.

Trong số đó, lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên lao động chiếm đến khoảng 35%, lao động phổ thông chiếm 30%, số còn lại là lao động có trình độ sơ cấp nghề, công nhân kỹ thuật, trình độ trung cấp.

Trong tháng 4, TP.HCM cũng dự kiến sẽ tuyển 5.000 lao động phục vụ thời vụ, chủ yếu là cần lao động phổ thông, sinh viên làm thêm trong các ngày nghỉ lễ như 30/4, 1.5 và dịp giỗ tổ Hùng Vương.

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng chủ yếu vẫn là dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bán hàng, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, phiên dịch…Ngoài ra, trong quý 2, TP.HCM còn cần lao động ở các ngành kho bãi, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, kiến trúc, cơ khí.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang