Quỹ bình ổn dư kỷ lục 4 nghìn tỷ nhờ giá xăng dầu chạm đáy

author 10:37 30/01/2015

(VietQ.vn) - Ngày 29/1, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2014, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư trên 4.018 tỷ đồng. Sở dĩ Quỹ đạt mức dư cao như vậy là bởi giá xăng dầu trong nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm giá.

Sự kiện: Giá xăng dầu

Theo tin tức từ báo Vietnamplus, ngày 29/1, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2014, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư trên 4.018 tỷ đồng. Cụ thể, số dư Quỹ tại thời điểm ngày 1/1/2014 là hơn 169 tỷ đồng.

Số dư Quỹ tính đến quý 1/2014 ( hết ngày 31/3/2014) là trên 842 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá đến quý 2/2014 (tính đến hết ngày 30/6/2014) là gần 1.595 tỷ đồng. Sang quý 3 số dư Quỹ Bình ổn giá tính đến hết ngày 30/9/2014 là trên 2.296 tỷ đồng. Quý 4 (tính đến hết ngày 31/12/2014) số dư Quỹ bình ổn là gần 4.019 tỷ đồng.

Sở dĩ Quỹ đạt mức dư cao như vậy là bởi từ tháng 7/2014 đến hết năm 2014, giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh tới 13 lần liên tiếp, giảm tổng cộng hơn 7.000 đồng mỗi lít. Trong tháng đầu tiên của năm 2015, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục đi xuống, giá xăng dầu trong nước đã 2 lần được điều chỉnh giảm.

Giá xăng liên tiếp giảm giúp Quỹ bình ổn đạt số dư lỷ lục

Giá xăng liên tiếp giảm giúp Quỹ bình ổn đạt số dư lỷ lục

Lần gần đây nhất, giá các mặt hàng này điều chỉnh giảm là 21/1, trong đó giá xăng RON 92 hạ tới 1.900 đồng, xuống 15.670 đồng/lít. So với mức đỉnh 25.640 đồng/lít hồi tháng 7/2014, giá xăng giảm rất mạnh, theo thông tin cập nhật trên báo Hà Nội Mới.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, có 17/20 doanh nghiệp xăng dầu có số dư quỹ dương. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ bình ổn giá nhiều nhất với hơn 2.160 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) bị âm nhiều nhất với gần 145 tỷ đồng, VOV đưa tin. 

Thái Hà


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang