Triệt phá đường dây buôn bán thuốc chữa bách bệnh

author 10:53 02/04/2015

(VietQ.vn) - Thời gian gần đây, tại cổng các đền chùa và chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện tình trạng bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, thuốc giả được quảng cáo có khả năng chữa nhiều loại bệnh với giá rất cao, có biểu hiện chiếm đoạt tiền.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, nạn  thuốc lậu, thuốc giả ngày càng tràn lan vào thị trường thuốc Việt Nam, mới đây phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Đăng Trường (37 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Diễm Huyền (34 tuổi, cùng ngụ Q.12) về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hình ảnh kho thuốc hai vợ chồng anh chị Trường, Huyền đang nhập lậu. Ảnh Nguyên Bảo

Hình ảnh kho thuốc giả hai vợ chồng anh chị Trường, Huyền nhập lậu. Ảnh Thanh niên

Theo kết luận điều tra, chiều 11.3.2014, khi Trường vừa xuống ô tô (BKS 51A-310.00) mang theo một bịch ni lông màu đen chuẩn bị vào Trung tâm dược phẩm Codupha trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) thì bị trinh sát PC46 bắt giữ.

Qua kiểm tra, phát hiện Trường mang theo 60 hộp tân dược loại điều trị chống nhiễm khuẩn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lúc đó, trên ô tô có Huyền (Giám đốc Công ty TNHH XNK Ngân Sơn Thịnh; trụ sở trên QL1A, KP.2, P.An Phú Đông, Q.12), trinh sát yêu cầu Trường và Huyền về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Trường khai số tân dược bị thu giữ trên là hàng giả, do vợ chồng Trường sản xuất.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH XNK Ngân Sơn Thịnh và một chi nhánh của công ty này ở P.Đông Hưng Thuận, Q.12 (với chức năng kinh doanh buôn bán, sản xuất thực phẩm chức năng...).

Tại trụ sở chính công ty là nơi vợ chồng Trường sản xuất thuốc giả, công an thu giữ hàng ngàn viên tân dược với hàng chục loại thuốc khác nhau cùng máy ép nhiệt, máy đóng hạn sử dụng, máy ép vỉ, bao bì, giấy nhôm, nhãn mác, nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất thuốc giả. Thuốc giả được vợ chồng Trường đem bỏ mối cho nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tại Q.10 tiêu thụ.

Trước đó vào 1/2015, một nhóm đối tượng ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã dùng hạt cây khô giả làm thuốc bắc, nam loại quý hiếm, để lừa bán cho những người mắc bệnh nan y ở Hà Nội, đã bị cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh bắt giữ.

Theo lời kể của một nạn nhân, bà N (51 tuổi), ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh bị đau bụng, tiểu tiện ra máu và được người nhà đưa tới bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm tại hành lang bệnh viện, bà N được một phụ nữ làm quen, hỏi thăm bệnh tình.

Hàng loạt thuốc lậu thuốc giả lan tràn vào thị trường Việt Nam

Hàng loạt thuốc lậu, thuốc giả lan tràn vào thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa

Sau một thời gian lân la hỏi chuyện, các đối tượng dàn dựng “kịch bản” rất kỹ với vai chính là người cần mua thuốc quý và vài “chân gỗ” để dụ dỗ bà N mắc bẫy. Khi biết rõ người mắc bệnh nan y cần thuốc đặc trị, các đối tượng không ngần ngại phát giá những thang thuốc rởm lên tới hàng chục triệu đồng.

Sau khi cùng gia đình kiểm tra kỹ 2 gói thuốc nam vừa mua với giá 30 triệu đồng, bà N cùng gia đình phát hiện bên trong toàn hạt cây khô, không có tác dụng chữa bệnh. Biết đã gặp các đối tượng lừa đảo, bà N đã đến CAH Đông Anh trình báo.

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, đầu tháng 1/2015, cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo tại các bệnh viện trên địa bàn là Bùi Thị Dân (SN 1973); Nguyễn Thị Duyên, SN 1980; Nguyễn Thị Hiên, SN 1973 và Hoàng Thị Quyên (SN 1975) đều trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cơ quan điều tra đã vận động và ngày 7-1, các đối tượng Dân, Hiên, Duyên đã tới CAH Đông Anh đầu thú. Tiếp đến ngày 10/1, Quyên đã tới CAH Đông Anh đầu thú, khai nhận cùng đồng bọn tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo báo An Ninh Thủ Đô.

 Kim Trang (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang