Tin tức

Tin trong nước

Công nhân ảm đạm xếp đồ về quê sau tai nạn rơi thang máy chết người

author 16:29 04/12/2015

(VietQ.vn) - Tại hiện trường vụ rơi thang máy cần cẩu ở Hà Nội, thang máy xây dựng lún sâu xuống đất, móp méo; trục thang gãy thành nhiều đoạn. (Ảnh VnExpress, Kiến Thức, Dân Trí)

Khoảng 10h20 sáng 4/12, thang máy xây dựng tại công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam rơi từ khoảng tầng 20 (70 m) xuống đất.

Một công nhân văng ra khỏi buồng thang máy, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hai người còn lại mắc kẹt trong đống đổ nát và tử vong.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã dựng bạt phong tỏa hiện trường, điều 3 xe cứu thương, một xe cẩu đến giải tỏa đống đổ nát.

Buồng thang máy văng khỏi trụ chính, bị móp méo giữa ngổn ngang sắt thép.

Gạch, cát và cả chiếc mũ của nạn nhân vung vãi xung quanh.

Hiện trường tan hoang sau cú gẫy sập của thang cẩu.

Chiếc hồ thang vận chuyển 3 công nhân.

Tòa nhà cao 28 tầng và chiếc thang bị gẫy từ tầng thứ 22.

Trục thang máy bị gãy làm nhiều đoạn, nằm ngổn ngang trên đường dẫn vào khu dân cư. May mắn khi những khối sắt thép này tiếp đất, không có người đi đường nào gặp nạn.

Nhiều nhân chứng vẫn còn hoảng sợ khi trông thấy chiếc thang vận hành rơi tự do.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tại hiện trường vụ tai nạn lao động.

Các công nhân gói ghém đồ đạc về quê sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Bảo vệ tòa nhà ‘phong tỏa’ lối ra vào hiện trường vụ tai nạn.

Công trình xảy ra tai nạn là tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang