Rơi thang máy xây dựng ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 3 cũng không qua khỏi

author 06:18 05/12/2015

(VietQ.vn) - Đến chiều ngày 4/12, nạn nhân thứ 3 trong vụ rơi thang máy xây dựng tại công trình ở số 52 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ rơi thang máy xây dựng tại số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội), trao đổi với báo Lao Động qua điện thoại, ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Cty Lilama cho biết: Nạn nhân thứ 3 của vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Ba (SN 1986 quê ở Hà Nam) đã tử vong khi điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy xây dựng chiều 4/12

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy xây dựng chiều 4/12. Ảnh Zing News

Theo báo cáo ban đầu, vận thăng này không được phép chở vật liệu xây dựng, mà chỉ được phép chở người. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn rơi cần cẩu chết người, lãnh đạo này cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức nhưng có thể do người vận hành vận thăng (nạn nhân đã tử vong) mà phía Công ty Xây lắp Thí Nghiệm thuê đang còn trẻ, thiếu kinh nghiệm.

Phía Tổng Cty Lilama đã yêu cầu công ty con (Công ty xây lắp Thí Nghiệm) phải hỗ trợ tối đa toàn bộ chi phí cho các nạn nhân xảy ra trong vụ việc. Ngoài ra, sau khi lo tang lễ xong thì phía Tổng Công ty sẽ yêu cầu Công ty Xây lắp Thí Nghiệm về bàn với gia đình các nạn nhân phương án hỗ trợ, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, báo Lao Động dẫn lời ông Bạch Quốc Việt - Trưởng phòng Bảo hộ lao động - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội - cho biết: Để xảy ra tai nạn đáng tiếc như hiện nay, trách nhiệm chính thuộc về đơn vị thi công, sau đó là chủ đầu tư. "Chủ đầu tư phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là sau khi lắp đặt xong phải có kiểm định để bảo vệ an toàn. Những thiết bị ngưng làm việc, quá thời hạn 6 tháng trước khi vào làm việc phải được kiểm đinh”, ông Việt nói.

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn rơi cần cẩu xây dựng chết người đã được đưa về quê mai táng

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn rơi cần cẩu xây dựng chết người đã được đưa về quê mai táng. Ảnh LĐO

Về hỗ trợ gia đình nạn nhân sau khi vụ tai nạn rơi thang máy chết người xảy ra, ông Việt cho hay: “Về chế độ chính sách cho các nạn nhân, sau này thì qua quá trình điều tra Sở LĐTB&XH sẽ có kết luận cuối cùng. Nhưng chắc chắn chủ đầu tư sẽ phải hỗ trợ ban đầu. Hiện tại, Sở chỉ có hành động đón tiếp gia đình nạn nhân và bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân để mai táng”.

Trước đó, vào khoảng 10h30 trưa ngày 4/12, vận thăng chở gạch và nhiều vật liệu xây dựng cùng 3 công nhân lên công trình 30 tầng ở số 52 Lĩnh Nam. Vận thăng đột nhiên rơi tự do, va chạm lan can nhiều tầng sau đó biến dạng khi chạm đất.

Vụ rơi thang máy kinh hoàng khiến hai công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, người còn lại văng cách vài mét và bị thương nặng. Nhiều công nhân chứng kiến la hét, tìm cách giải cứu. Cả ba nạn nhân đã tử vong là Lã Tuấn Anh (19 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội), và Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê tỉnh Hà Nam).

Hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy xây dựng từ độ cao 70m khiến 3 người chết ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy xây dựng từ độ cao 70m khiến 3 người chết ở Hà Nội. Ảnh VNE

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở hỗn hợp, 52 Lĩnh Nam của Công ty CP Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) có tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng. Được khởi công năm 2009, tổ hợp gồm 2 tòa nhà 23 và 30 tầng, cùng 17 nhà vườn liền kề 3 tầng. Nhưng sau 6 năm thi công, dự án vẫn chưa được hoàn thành để bàn giao nhà cho khách hàng thì xảy ra vụ tai nạn rơi thang máy chết người nói trên, Zing News đưa tin.

Nguyễn Yên (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang