Rượu Chivas 21 từ Trung Quốc tràn về Thủ đô dịp Tết Nguyên đán

author 19:18 03/02/2016

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa và Đội 4 Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội xử lý.

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, qua công tác nắm tình hình, Phòng phòng chống buôn lậu trên tuyến hàng không (Phòng 4) thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi nhập lậu rượu từ Trung Quốc đưa về Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đến khoảng 21h ngày 2/2, Tổ công tác thuộc Phòng 4 Cục này đã tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 14C-088.30 khi các đối tượng đang dừng xe trên phố Hào Nam (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Kết quả kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện 16 thùng rượu bên ngoài ghi nhãn mác Chivas 21. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ô tô tự khai tên là Nguyễn Minh Đức, trú tại phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và vợ là Trần Thanh Huyền. Đức và Huyền không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên.

nhiều thùng rượu Chivas 21 nhập lậu từ Trung Quốc

Nhiều thùng rượu Chivas 21 nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: CAND

Trước đó, tại Tp. HCM, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lí chức vụ (PC46), Công an TPHCM, ngày 28/1, trong quá trình xác minh làm rõ hành vi kinh doanh rượu ngoại nhập lậu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thiên Triều (570 Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, TPHCM) và chi nhánh của công ty này (654/1 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, TP.HCM), lực lượng kiểm tra đã phát hiện đối tượng Lê Văn Quang điều khiển xe gắn máy chở 59 chai rượu Ballantine's Finest không dán tem nhập khẩu, 2 chai rượu Chivas 21 có dán tem nhập khẩu và 9 chai Chivas 21 không dán tem nhập khẩu.

Qua kiểm tra, đối tượng Lê Văn Quang khai nhận số rượu ngoại nói trên được lấy từ chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thiên Triều đi giao cho khách. Đối tượng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số rượu ngoại nêu trên.

Khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại chi nhánh công ty này, lực lượng kiểm tra đã phát hiện và thu giữ trên 1.000 chai rượu ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn phụ tiếng Việt và tem nhập khẩu, nghi là hàng giả, Báo điện tử Chính Phủ đưa tin. 

Lưu Ly (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang