Sạc đèn pin phát nổ khi đang ngủ, bé trai dập nát bàn tay phải
Các thiết bị sạc điện nguy hiểm với trẻ như thế nào?
Tìm ra nguyên nhân bà bầu tử vong khi sạc điện thoại
Thai phụ Nghệ An bị điện giật tử vong khi sạc điện thoại iPhone
Theo tin tức từ báo Thanh Niên, lúc 19 giờ 45 hôm nay, 24/10, bác sĩ Lê Trọng Nguyên, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ), cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho Hoàng Minh Nhật (8 tuổi), ngụ thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, H.Di Linh (Lâm Đồng), nạn nhân của vụ nổ cục sạc đèn pin làm dập nát cả 5 ngón tay.
Người nhà của Nhật cho biết, cục sạc bị nát vụn văng tứ tung sau khi phát nổ khiến tay em bị dập nát. Ảnh: Thanh Niên
Tại đây, cháu bé trèo lên gác thấy chiếc điện thoại đang cắm sạc pin nên lấy để chơi. Khi chơi được một lúc, nguồn điện ở ổ cắm bị hở khiến bé Thông bị điện giật bất tỉnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong, Zing News đưa tin.
Hiện nay, khi thiết bị sạc không đảm bảo yêu cầu an toàn cách ly nguồn điện hoặc bị hư hỏng phần cách điện bên trong, phần đầu ra có thể sẽ được nối thông điện với phần đầu vào. Tức điện áp đầu ra sẽ chính là điện áp nguồn 220V thay vì 5V.
Khi đó, ngoài khả năng gây cháy điện thoại do điện áp cao, người dùng có thể bị điện giật nếu chạm vào. Đặc biệt là khi tay ướt, dính mồ hôi, chân trần chạm đất, thì người dùng sẽ bị điện giật, nạn nhân có thể bị mất tri giác, tay cầm chặt vật dẫn điện không rời ra được, và khi dòng điện qua người đủ lớn và thời gian tiếp xúc đủ lâu thì cái chết sẽ xảy ra.
Hiện nay các gia đình sử dụng khá nhiều các thiết bị sạc, từ điện thoại di động cho đến máy tính bảng, máy tính xách tay, đèn pin... Đặc biệt các thiết bị sạc thường xuyên ở trong tầm của trẻ, như ở trên giường, bàn, nơi trẻ vui chơi vô cùng nguy hiểm bởi chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, báo VnExpress đưa tin.
Lưu Ly (T/h)