Bằng chứng tồn tại sự sống trên sao Diêm Vương

author 06:58 09/10/2015

(VietQ.vn) - Mới đây, cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tiết lộ các bằng chứng cho thấy sao Diêm Vương là một hành tinh sống. Nó có khí hậu, sương mù trong khí quyển và các hoạt động địa chất.

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Tin tức từ báo Kiến Thức, cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tiết lộ hình ảnh mới nhất của sao Diêm Vương và vệ tinh, chụp từ tàu New Horizones. Theo nhà nghiên cứu của NASA Alan Stern, năm 2015 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử khi loài người khám phá những bí mật bất ngờ từ hành tinh xa xôi nằm ở rìa hệ mặt trời.

“Đó là một hành tinh sống,” ông Stern nói về sao Diêm Vương. “Nó có khí hậu, sương mù trong khí quyển và các hoạt động địa chất”. Tuần trước, NASA tiết lộ hình ảnh rõ nét nhất của hành tinh này và mặt trăng lớn nhất của nó, Charon.

Ảnh chụp từ tàu vũ trụ New Horizons. Những mảng đỏ sẫm trên mặt trăng Charon đang đặt ra nhiều bí ẩn với các nhà khoa học. “Chúng tôi chưa từng thấy gì như vậy ở hệ mặt trời,” ông Stern thừa nhận.

NASA cho rằng sao Diêm Vương là một 'hành tinh sống'. Ảnh NASA

NASA cho rằng sao Diêm Vương là một 'hành tinh sống'. Ảnh NASA

Địa hình trên Charon rất đa dạng chứ không phải là các hố tròn như thường thấy ở các mặt trăng. Trong đó, phải kể đến hẻm núi dài gần 2.500km chạy dọc Charon. Đồng bằng núi lửa nằm ở phía nam của hẻm núi.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng có một đại dương nước đóng băng ở dưới bề mặt Charon. Sự thay đổi dung tích của nó khiến Charon bị nứt ra. Bề mặt của sao Diêm vương cũng khiến các nhà khoa học sửng sốt.

Cảnh đồi núi và những rãnh sâu kéo dài hơn 500km khiến bề mặt sao Diêm Vương trông như “da rắn”. Hình ảnh cũng cho thấy, bề mặt sao Diêm Vương có những mảng màu sắc rõ rệt, tại những địa hình khác nhau.

Cận cảnh bề mặt sao Diêm vương. Ảnh: Nasa

Cận cảnh bề mặt sao Diêm Vương. Ảnh: Nasa

Tháng 7 vừa qua, New Horizons trở thành tàu vũ trụ đầu tiên tiếp cận sao Diêm Vương, sau hành trình 4,8 tỷ km kéo dài 9 năm. Những hình ảnh tàu New Horizons gửi về khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Hiện mới chỉ có 10% dữ liệu về sao Diêm vương được gửi về.

Phân tích các hình ảnh phân giải cao gửi về Trái Đất, các nhà khoa học của NASA đã bị sốc khi phát hiện một núi băng khổng lồ trên Diêm Vương tinh. Các bức ảnh này do tàu vũ trụ New Horizons vừa chụp được, VnExpress dẫn theo Daily Mail.

Núi băng này cao đến 3.350 mét. Mặt khác, bên dưới bề mặt Diêm Vương tinh vẫn đang diễn ra hoạt động địa chất. Các nhà khoa học dự đoán núi băng hình thành cách đây khoảng 100 triệu năm và có thể còn đang trong quá trình kiến tạo.

Bích Phượng (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang