Sập cần cẩu tại thánh địa Hồi giáo Mecca, ít nhất 107 người chết

author 11:10 12/09/2015

(VietQ.vn) - Thảm họa sập cần cẩu tại thánh địa Hồi giáo Mecca (Ả-rập Xê-út) vào ngày 11/9 đã khiến ít nhất 107 người đã thiệt mạng và hơn 230 người khác bị thương.

Theo tin mới nhất của kênh CNN, đã có ít nhất 107 người đã thiệt mạng, 238 người khác bị thương trong thảm họa sập cần cẩu ở Đại Thánh đường, hay còn gọi là Masjid al Haram, một trong những thánh đường quan trọng nhất của Hồi giáo, báo Vietnamnet đưa tin.

 Chiếc cần cẩu đã xuyên thủng mái Đại Thánh đường, gây ra vụ tai nạn sập cần cẩu thảm khốc chưa từng có

Chiếc cần cẩu đã xuyên thủng mái Đại Thánh đường, gây ra vụ tai nạn sập cần cẩu thảm khốc chưa từng có

Trước đó, ông Suleiman al-Amr, lãnh đạo của Cơ quan Phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út, cho biết trên kênh truyền hình al-Ikhbariya rằng, con số thiệt mạng ít nhất là 87 người, trong khi số bị thương là 183 người.  Con số thống kê mới nhất cho biết ít nhất 107 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, và 238 người khác bị thương. Giới chức dự báo con số thương vong có thể còn tăng lên.

"Tất cả những người bị thương và thi thể người thiệt mạng đều đã được đưa đến bệnh viện. Hiện không trường hợp thương vong nào còn lưu lại hiện trường", ông Suleiman al-Amr cho biết thêm. Theo lời của người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ dân sự Ả-rập Xê-út, nguyên nhân đến vụ tai nạn thảm khốc này là do gió mạnh và mưa lớn đã khiến cây cối bị bật rễ và từ đó ảnh hưởng tới những chiếc cần cẩu tại khu vực hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập cần cẩu ở thánh địa Mecca được xác định là do gió mạnh, mưa lớn

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập cần cẩu ở thánh địa Mecca được xác định là do gió mạnh, mưa lớn

Trong khi đó, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý các thánh đường Mecca và Medina cho biết, chiếc cần cẩu đã va chạm mạnh vào một phần của Đại Thánh đường và đâm thủng trần mặt phía đông. Các hình ảnh và video được tải lên mạng xã hội cho thấy hàng thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên sàn của Đại Thánh Đường và khu sân nhỏ, trong khi các tín đồ bị thương người dính đầy vết máu được sơ cứu trong ngay tại hiện trường.

Vụ tai nạn nghiêm trong diễn ra trong bối cảnh thánh địa Mecca hiện đang chuẩn bị cho cuộc hành hương Hajji thường niên của người Hồi giáo. Hàng nghìn người được dự đoán sẽ đổ tới Mecca từ khắp nơi trên thế giới trong tháng 9 này.

Được biết, Đại Thánh Đường tại thánh địa Mecca đang trải qua quá trình mở rộng nhằm phục vụ số lượng tín đồ hành hương ngày càng đông. Công việc mở rộng thánh đường bắt đầu hồi năm ngoái, do Tập đoàn Binladin, một tập đoàn công nghiệp lớn của Ả-rập Xê-út, thực hiện.

Đã có hàng trăm người thương vong trong thảm kịch sập cần cẩu ở thánh địa Hồi giáo và dự đoán con số này còn tiếp tục tăng

Đã có hàng trăm người thương vong trong thảm kịch sập cần cẩu ở thánh địa Hồi giáo và dự đoán con số này còn tiếp tục tăng

Một vài dự án xây dựng khác cũng diễn ra ngay gần Đại Thánh Đường. Cần cẩu bị sập chỉ là một trong số vài chiếc được nhìn thấy quanh hiện trường xảy ra vụ tai nạn sập cần cẩu kinh hoàng này, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang